Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Nỗ lực thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

14:33 | 15/07/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn và công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tích cực triển khai, phát động các phong trào thi đua tới đoàn viên, người lao động, nỗ lực phấn đấu bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.
Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Nỗ lực phòng, chống Covid-19 Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh học tập và làm theo lời Bác

Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra nhiều ngày kỷ niệm của đất nước, Thủ đô, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã phát động hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động”, thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và chào mừng 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Tình hình kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 bùng phát, tác động đến mọi mặt đời sống nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tiêu thụ chậm, sản xuất công nghiệp, kinh doanh dịch vụ khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, tạm ngừng hoạt động dẫn đến người lao động thất nghiệp và thiếu việc làm gia tăng, giá cả một số mặt hàng biến động ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của công nhân lao động gặp nhiều khó khăn.

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Nỗ lực thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 do Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên tổ chức.

Song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành tình hình kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, có mặt phát triển khá. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, an sinh xã hội trên địa bàn huyện được quan tâm đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động huyện đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2021.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2021, bà Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, cho biết: Trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, tổ chức Tết Sum vầy 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã trao thông báo hỗ trợ 2 “Mái ấm công đoàn” cho 2 gia đình công nhân viên chức lao động, tặng quà cho 180 công nhân, viên chức, lao động và 10 con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 135 triệu đồng.

Thực hiện Hướng dẫn số 01/HĐ-LĐLĐ ngày 19/01/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố Hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 1921/QĐ-TLĐ ngày 12/01/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán, Liên đoàn Lao động huyện đã rà soát và trao hỗ trợ cho 46 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 với số tiền 57 triệu đồng. Duy trì cho 61 công nhân, viên chức, lao động vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm với số tiền là 2,146 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 57 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 101,1 triệu đồng.

Các cấp Công đoàn huyện Phú Xuyên: Nỗ lực thi đua, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương
Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện biểu dương 93 “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” huyện Phú Xuyên năm 2021.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn huyện chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các cuộc thi do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố phát động như cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân” với 1.367 đoàn viên tham gia; Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển” với 1.220 đoàn viên tham gia và cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đến nay có 1.958 đoàn viên tham gia.

Tại Hội nghị tổng kết mới đây, ông Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã đạt được và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm để tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra. Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện cần tập trung quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, thẩm định danh sách và xét đề nghị hỗ trợ những trường hợp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Công văn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, tiếp tục công tác tổ chức vận động và thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, phấn đấu thu kinh phí và đoàn phí công đoàn đạt chỉ tiêu, phát động các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động…

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Phú Xuyên đã có thành tích trong đợt thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện biểu dương 93 “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” huyện Phú Xuyên năm 2021.

Kiều Vân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này