Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô

18:09 | 14/07/2021
(LĐTĐ) Dưới cái nắng như đổ lửa của mùa hè, các lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, cán bộ y tế, cán bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô và cán bộ các quận, huyện… vẫn kiên trì bám chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ Thủ đô. Túc trực 24/24h, họ trở thành lá chắn ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vào địa bàn, giữ cho Thành phố được bình yên.
Nhiều nỗ lực chặn dịch nơi cửa ngõ Thủ đô Hoa xoan tím ngắt ở cửa ngõ Thủ đô Phố gà Ri ở cửa ngõ Thủ đô

Thời điểm này, 22 chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ Thủ đô đã chính thức được “kích hoạt”. Phải khẳng định, đây là động thái hết sức kịp thời từ các cơ quan chức năng khi Hà Nội đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao và tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các nơi vẫn hết sức căng thẳng.

Đáng chú ý, dưới cái nóng như đổ lửa của mùa hè, có thời điểm nhiệt độ mặt đường bốc lên tới 39-40 độ C nhưng các cán bộ chiến sĩ vẫn kiên trì bám chốt kiểm soát dịch.

Theo ghi nhận, tại các chốt kiểm soát dịch, trưa nắng rát mặt người, các lực lượng chuyên môn gần như đứng dưới nắng nhường lại phần bóng mát từ những chiếc lều dã chiến làm nơi dừng chân để đo thân nhiệt, kiểm tra và khai báo y tế cho người dân và tài xế qua lại. Cái nắng trên đầu dội xuống, hấp nhiệt với cái nóng dưới mặt đường bốc lên càng khiến các cán bộ chiến sĩ nhọc nhằn, thực thi nhiệm vụ vất vả hơn.

Tại chốt kiểm soát số 8, khu vực Cổ Linh – Quốc lộ 5B, quận Long Biên, những thành viên trong tổ công tác vừa điều khiển từng phương tiện vào khu vực kiểm soát, khai báo y tế vừa lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt sạm đen vì nắng. Mỗi người một công việc, các thành viên trong Đội Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông thì dừng xe, hướng dẫn phương tiện vào nơi đỗ, phối hợp với các ban ngành khác kiểm tra từng xe một.

Các đồng chí Công an trong tổ cùng lực lượng y tế thì hướng dẫn, kiểm tra thân nhiệt, kiểm tra phương tiện, hướng dẫn kê khai thông tin dịch tễ. Lực lượng dân quân tự vệ cũng giúp kiểm tra thân nhiệt, nhắc nhở giãn cách đúng quy định, hướng dẫn từng chút một cho những tài xế, phụ xe hoàn thành sớm nhất việc khai báo thông tin để tiện thời gian di chuyển.

Trung tá Ngô Văn Thông, Đội Cảnh sát giao thông số 5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, khu vực Cổ Linh – Quốc lộ 5B có lưu lượng người và phương tiện tương đối đông. Nhiệm vụ chính của chốt kiểm soát là duy trì, kiểm soát phương tiện vận tải, ô tô cá nhân vào Thành phố.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ trực sẽ dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu người trên xe khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt đối với người trên các phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch và các xe tuyến cố định.

Đồng thời, nhắc nhở, khuyến cáo việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, có thể xét nghiệm nhanh Covid-19 trong trường hợp nghi ngờ. Bên cạnh đó, khử trùng trong trường hợp cần thiết - do cán bộ y tế quyết định; kiểm tra, đối chiếu kết quả xét nghiệm, chủ động sàng lọc toàn bộ người từ các tỉnh, thành phố khác trở về Hà Nội.

Theo Trung tá Ngô Văn Thông, thời tiết ban ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời lúc giữa trưa rất cao khiến các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt cảm thấy mệt mỏi. Dù vậy, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên ai cũng nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

“Để không gây ùn tắc giao thông, chúng tôi tiến hành kiểm tra có trọng điểm, chú trọng vào các phương tiện di chuyển từ vùng có dịch như: Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam… Dù trời nắng nóng, oi bức nhưng anh em trong Tổ công tác vẫn động viên nhau hoàn thành nhiệm vụ, vì an toàn của người dân Thủ đô, đảm bảo giao thông thông suốt, đảm bảo phát hiện mầm mống dịch bệnh”, Trung tá Ngô Văn Thông chia sẻ.

Được biết, 22 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ lớn ra vào Hà Nội bao gồm từ Hà Nam về Hà Nội trên tuyến Quốc lộ 1A, 1B có 3 chốt. Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang về Hà Nội theo tuyến Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn có 8 chốt. Từ Hòa Bình về 3 chốt; Phú Thọ về có 3 chốt; Vĩnh Phúc về 4 chốt; Thái Nguyên về có 1 chốt.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Lao động Thủ đô ghi lại lực lượng chức năng đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô:

Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Tại các tuyến đường nơi cửa ngõ Thủ đô có thể thấy bóng dáng của các chốt kiểm soát dịch. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Lực lượng Cảnh sát giao thông tại chốt liên tục hướng dẫn, điều tiết các phương tiện di chuyển trên tuyến vào khu vực kiểm tra. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Các chốt trực vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền cho người dân về công tác phòng, chống dịch. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Tất cả người dân khi qua chốt đều bắt buộc phải thực hiện việc khai báo y tế và được nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Trong trường hợp phát hiện người có dấu hiệu nghi ngờ, nhân viên y tế sẽ sử dụng bộ Test nhanh Covid-19 để lấy mẫu ngay tại chốt. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Đáng chú ý, giữa nắng hè gay gắt, để đảm bảo sức khỏe cho người dân trong lúc khai báo y tế, lực lượng chức năng huy động tối đa vật lực, đảm bảo che chắn và bóng mát cho người dân. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Dựng ô dù, tạo bóng mát phục vụ người dân. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Đội nắng thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Phút "giải nhiệt" hiếm hoi nơi kiểm soát dịch. (Ảnh: Đinh Luyện)
Đội nắng lửa, bám chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ Thủ đô
Việc kiểm soát được thực hiện có trọng điểm nhằm đảm bảo việc kiểm soát chặt người từ các tỉnh, thành phố đang có dịch nhưng không gây ách tắc phương tiện vận tải, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức cao nhất trong điều kiện dịch bệnh. (Ảnh: Đinh Luyện)

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này