Thái Nguyên chi viện 79 y bác sĩ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

12:14 | 14/07/2021
(LĐTĐ) Cùng với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hôm qua (13/7) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ xuất quân đoàn cán bộ y tế tình nguyện chi viện thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19.
Áp dụng các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch Covid-19 với vận tải đi, đến vùng dịch Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để đảm bảo tính chủ động Thủ tướng ra Công điện về tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Thái Nguyên chi viện 79 y bác sĩ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch
Lễ xuất quân đoàn cán bộ Y tế tỉnh Thái Nguyên chi viện thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19

Đoàn công tác chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh gồm 79 người. Trong đó, có 20 tiến sĩ, bác sỹ; 57 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên. Đây là những người có trình độ chuyên môn cao, khả năng làm việc độc lập, kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, 79 thành viên trong đoàn đã được tiêm vắc - xin, xét nghiệm âm tính với Covid-19 và được tập huấn để có kỹ năng tốt nhất, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cho biết: Tháng 5 vừa qua, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã cử 20 cán bộ y tế cùng đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch. Trong lần chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh này, Bệnh viện là một trong những đơn vị có số lượng cán bộ tham gia chi viện cao nhất, đến từ 4 chuyên khoa chính là: Hồi sức tích cực - Chống độc; Cấp cứu; Bệnh nhiệt đới và Hô hấp. Đây là những chuyên ngành rất cần thiết cho thành phố Hồ Chí Minh hiện nay theo ý kiến của Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn.

Thái Nguyên chi viện 79 y bác sĩ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ra tận xe tiễn và động viên đội ngũ y bác sĩ lên đường chống dịch. (Ảnh: Thainguyen.org.vn)

Phát biểu tại Lễ xuất quân, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệt liệt biểu dương và cảm ơn tinh thần tình nguyện của các cán bộ y tế; đồng thời, đề nghị Đoàn thực hiện nghiêm các quy định của địa phương, bắt tay ngay vào công việc giúp thành phố Hồ Chí Minh truy vết, hỗ trợ xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý kịp thời, sớm đẩy lùi dịch bệnh. Cùng với đó, đồng chí mong muốn các cán bộ y tế trong Đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững ý chí quả cảm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, cố gắng cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin, sự gửi gắm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, cần chú ý thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và phòng hộ cho bản thân, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian chống dịch.

L.Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này