Vẫn nhức nhối nạn hàng giả, hàng nhái

17:14 | 13/07/2021
(LĐTĐ) Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, tình hình buôn lậu, hàng nhái, hàng giả, nhất là trên môi trường mạng ngày càng phức tạp, tinh vi. Dù lực lượng Quản lý thị trường cùng các lực lượng chức năng đã xóa sổ nhiều cơ sở, xưởng sản xuất hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng... nhưng tình trạng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vẫn diễn biến phức tạp, khó lường.
Dán tem điện tử thuốc lá và rượu: Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái Vì sao hàng giả, hàng nhái vẫn còn đất sống? Hàng giả, hàng nhái: Căn bệnh trầm kha

Trong nhiều năm qua, các cơ quan chức năng đã tiến hành tấn công mạnh mẽ vào các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm kinh doanh hàng giả, hàng nhái nổi cộm, tuy nhiên vẫn chưa thể xử lý dứt điểm tình trạng này.

Thực tế cho thấy, khi các kênh tiêu thụ truyền thống bị lực lượng chức năng “sờ gáy” thì các đối tượng buôn bán hàng giả, hàng nhái lại tìm cách thay đổi hình thức kinh doanh, đưa hàng lên tiêu thụ tại các sàn thương mại điện tử. Thậm chí, các đối tượng vi phạm còn thuê các địa điểm khuất tầm kiểm tra của lực lượng chức năng để “hoạt động”.

Vẫn nhức nhối nạn hàng giả, hàng nhái
Lực lượng chức năng thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Mới đây nhất, vào ngày 9/7, Đội quản lý thị trường số 14 đã phối hợp cùng Công an thành phố Hà Nội đột kích, kiểm tra cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử tại địa chỉ số 33, ngõ 12, Thạch Cầu, quận Long Biên. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 15.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại, đang được bày bán tại cửa hàng.

Theo thống kê, toàn bộ số hàng bị kiểm tra chủ yếu là sản phẩm thuốc lá điện tử Fizzy Max Pod Disposable 2.000 nhiều màu, tương ứng với các mùi hương khác nhau được đóng trong các thùng carton. Được biết, mỗi sản phẩm Fizzy Max Pod Disposable 2.000 được bán với giá từ 200.000-300.000 đồng/sản phẩm. Làm việc với lực lượng chức năng, chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan.

Chủ cơ sở khai nhận, toàn bộ số hàng này được nhập từ nước ngoài về chủ yếu là để bán qua hình thức online. Ước tính trị giá số hàng hóa thu giữ lên đến hơn 1,5 tỷ đồng… Theo ông Lê Việt Phương - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 14, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, số lượng hàng hóa trên đều là hàng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đáng chú ý, chủ cơ sở không đăng ký thành lập hộ kinh doanh, mà tự mở cửa hàng, kinh doanh.

Trước đó, tối 30/6, lực lượng chức năng chủ công là Đội Quản lý thị trường số 9, đã đột kích, bắt giữ kho hàng cực lớn các loại nước hoa, mỹ phẩm của nhiều thương hiệu nổi tiếng tại địa chỉ 76 An Dương (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Kiểm đếm thực tế tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11.821 sản phẩm nước hoa, kem dưỡng da, đắp mặt, xịt mùi cơ thể, nước tẩy trang các loại có nhãn hiệu do nước ngoài sản xuất chủ yếu là Dior, Chanel, Gucci, Valentino, Louis Vuitton....

Toàn bộ các mặt hàng này đều không có giấy tờ nhập khẩu vào thời điểm kiểm tra. Theo ông Nguyễn Thế Sơn, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 9, trước đó, qua nắm bắt thị trường, đội đã xác định một cửa hàng nhỏ, trưng bày và bán mỹ phẩm, nước hoa với các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới tại An Dương, quận Tây Hồ.

Tuy nhiên, nhận thấy đây chưa phải là địa điểm duy nhất kinh doanh, trao đổi, mua bán, Đội Quản lý thị trường số 9 đã tiếp tục trinh sát và phát hiện kho chứa trữ hàng hóa nằm trong khuôn viên công ty xây dựng Hà Nội. “Kho hàng tính bằng tấn bởi số lượng rất nhiều. Cán bộ Quản lý thị trường đã phải kiểm đếm từ đêm đến 5h hôm sau mới xong. Ngoài ra, kho hàng cũng được nguỵ trang rất kỹ, thậm chí gắn camera theo dõi. Bên trong có hàng tấn nước hoa các loại được sản xuất theo quy trình công nghiệp” - ông Sơn cho hay…

Nhìn từ những vụ việc này cho thấy, để kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả thị trường, ngăn chặn các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng nhái, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, cần có sự đổi mới trong phương thức quản lý, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành để kiểm soát cả thị trường tiêu thụ và “đầu vào” của hàng hóa vi phạm. Cần hoàn thiện cơ chế, chính sách và có chế tài xử phạt đủ sức răn đe, qua đó vừa góp phần làm trong sạch môi trường kinh doanh, vừa thúc đẩy thị trường phát triển bền vững, đồng thời tránh thất thu thuế cho Nhà nước.

Anh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này