Huyện Thanh Oai về đích thành lập Công đoàn cơ sở năm 2021 trước 6 tháng

22:24 | 10/07/2021
(LĐTĐ) Vượt qua những khó khăn của dịch Covid-19, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã vận động thành lập mới được 4 công đoàn cơ sở, hoàn thành 100% chỉ tiêu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giao thực hiện trong cả năm.
Chi bộ Đảng và các tổ chức đoàn thể luôn đồng hành vì mục tiêu phát triển Nhiều quà tặng thiết thực đến với trẻ em khó khăn huyện Thanh Oai Ông Bùi Văn Sáng được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai

Nhận quyết định thành lập Công đoàn cơ sở từ Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai trao, bà Lê Thị Thu Hằng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Newton 5 phấn khởi cho biết: Từ giữa năm 2019, khi nhà trường được thành lập và đi vào hoạt động trên địa bàn xã Cự Khê (huyện Thanh Oai), chúng tôi đã ý thức được việc phải có ngay tổ chức Công đoàn, để tạo cầu nối với Ban lãnh đạo nhà trường và đồng hành, chăm lo những lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động.

undefined
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo trao quyết định thành lập Công đoàn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Newton 5.

Nhà trường có tổng số 80 cán bộ, công nhân viên, số người lao động hợp đồng từ 12 tháng trở lên là 30 người, lao động hợp đồng dưới 12 tháng 50 người. "Thời gian đầu hoạt động, tuy chưa có các tổ chức đoàn thể nhưng lãnh đạo nhà trường cũng đã phân công giáo viên phụ trách tổ chức các hoạt động, phong trào và Tổ Công đoàn "lâm thời" bước đầu hoạt động có hiệu quả tốt", bà Hằng cho hay.

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, được Ban lãnh đạo nhà trường ủng hộ, tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, người lao động trong trường đã gửi nguyện vọng lên Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đề nghị được thành lập tổ chức Công đoàn trong nhà trường.

Cũng giống như Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Newton 5, tập thể người lao động Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Hòa Thành, ngay từ những ngày đầu thành lập, cũng nhận thấy vai trong quan trọng của tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp. Công ty có 50 lao động làm việc toàn thời gian và 200 người làm việc mùa vụ, với đặc thù công việc thi công công trình giao thông, cầu đường, các công trình thủy lợi, thì việc sớm thành lập tổ chức Công đoàn là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai đã tiến hành khảo sát, hoàn thiện những thủ tục cần thiết để tiến tới việc thành lập các tổ chức Công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Theo bà Nguyễn Thị Hảo, Huyện Ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai, có khó khăn là cán bộ công đoàn cơ sở đều là kiêm nhiệm, tính ổn định không cao, thời gian dành cho hoạt động công đoàn cũng không nhiều, nhưng được lãnh đạo các công ty, đơn vị ủng hộ, nên khi tiến hành các trình tự, thủ tục để thành lập mới Công đoàn cơ sở ở những đơn vị này rất thuận lợi.

"Việc thành lập Công đoàn cơ sở trong các đơn vị ngoài Nhà nước có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là cơ sở đảm bảo đoàn viên và người lao động thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên và người lao động", bà Hảo khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Hảo cho biết thêm, trong năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai được giao chỉ tiêu thành lập 4 Công đoàn cơ sở. "Tính đến nay, chỉ tiêu này chúng tôi đã đạt 100%, đồng thời kết nạp 91 đoàn viên đạt 60,67% chỉ tiêu Thành phố giao. Trong đó đáng chú ý, huyện đã thành lập được 2 Công đoàn cơ sở có từ 25 đoàn viên trở lên đạt 200% chỉ tiêu được giao", bà Hảo thông tin.

Cùng với thành lập mới các Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai cũng chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ chủ chốt các Công đoàn cơ sở, với nội dung, phương pháp luôn đổi mới, trọng tâm là hoạt động của Chủ tịch Công đoàn cơ sở trước những cơ hội, thách thức nhằm nâng cao vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh thực thi tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Bên cạnh đó, công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cũng được chú trọng. Theo bà Nguyễn Thị Hảo, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Oai đã giới thiệu 40 đoàn viên ưu tú, trong đó 30 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hảo cho biết, những tháng còn lại của năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai sẽ tiếp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở; Giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp.

Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động các doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập Công đoàn cơ sở phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở và chỉ tiêu phát triển đoàn viên", Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai cho hay.

Đối với những Công đoàn cơ sở mới thành lập, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Oai sẽ tiếp tục hỗ trợ để sớm ổn định tổ chức, hoàn thiện các thủ tục theo quy định; đồng thời chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xây dựng hài hoà mối quan hệ với Ban lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp mình vì mục tiêu phát triển, góp phần giúp đơn vị, doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người lao động và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này