Chợ Bình Điền đóng cửa, tiểu thương chen chúc lấy hàng

12:21 | 06/07/2021
(LĐTĐ) Chợ Bình Điền sẽ cấm vận chuyển hàng hóa ra vào chợ từ 20h ngày 6/7, nên ngay từ sáng sớm, các tiểu thương đã kéo đến chợ để lấy hàng trước giờ cấm.
Tăng cường phòng, chống dịch tại trung tâm thương mại Trưa 4/7: Có 260 ca mắc Covid-19, riêng thành phố Hồ Chí Minh 213 ca Hà Nội: Cửa hàng, quán ăn đồng loạt đóng cửa chống dịch

Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (Satra), Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền - đơn vị quản lý và điều hành hoạt động chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền (chợ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh) có thông báo chính thức về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền từ 8h00 cùng ngày. Toàn bộ thương nhân, tiểu thương đang kinh doanh tại chợ sẽ tạm ngừng việc tiếp nhận hàng hóa vào chợ. Đồng thời, thương nhân, tiểu thương thực hiện việc vận chuyển hàng hóa ra khỏi khu vực chợ chậm nhất là 20h ngày 6/7.

Theo ghi nhận, ngay sau khi có thông báo, từ sáng sớm ngày 6/7, bà con tiểu thương đã ồ ạt mang theo giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 đi vào cổng chợ Bình Điền để thu dọn đồ đạc và gom hàng hóa. Bên cạnh đó, cũng có một số người tranh thủ đi chợ trước khi việc vận chuyển hàng hóa bị cấm.

"Mọi người ai cũng tưởng hôm trước xét nghiệm Covid-19 xong là có thể được buôn bán tiếp, nhưng không ngờ hôm nay đóng cửa nên chúng tôi phải vào lấy hàng đem về. Tôi có vài mối nhập hàng, cũng phải gọi họ đến lấy hàng gấp chứ không kịp", ông Nguyễn Đinh Dậu, một tiểu thương bán rau tại chợ Bình Điền cho biết.

Chợ Bình Điền đóng cửa, tiểu thương chen chúc lấy hàng
Người dân ùn ùn kéo vào chợ Bình Điền để lấy hàng trước khi bị cấm vận chuyển ra khỏi chợ gây ra cảnh chen lấn.

Theo Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền, để chủ động trong hoạt động kinh doanh, thương nhân, tiểu thương có thể thay đổi hình thức vận chuyển, giao nhận hàng trực tiếp theo phương thức điều phối trực tuyến giao tận nơi cho những khách hàng. Đồng thời, Công ty quản lý chợ Bình Điền phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh và các quận,huyện, thành phố Thủ Đức kết nối với thương nhân, tiểu thương, nhà cung cấp... đang hoạt động tại chợ cung ứng trực tiếp hàng hóa từ vùng nguyên liệu tới những khu vực có nhu cầu.

Trước đó, chợ đầu mối Bình Điền đã xuất hiện nhiều ca dương tính và lan rộng đến một số quận huyện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ Bình Điền có quy định, tất cả những người vào chợ phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 từ 16h ngày 5/7. Tại chợ Bình Điền, Ban quản lý cũng phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ người đến chợ. Theo khảo sát, có khoảng 15.000 - 17.000 người đã tham gia lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại chợ .Hiện, khu vực chợ Bình Điền đã tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ.

Tân Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này