Rà soát các phương án đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia diễn ra thành công

18:10 | 05/07/2021
(LĐTĐ) Sáng 5/7, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, do đồng chí Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 tại thị xã Sơn Tây.
Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 ở huyện Ba Vì Tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 Hà Nội: Tiếp nhận hơn 3,9 tỷ đồng ủng hộ mua vắc xin và phòng, chống dịch Covid-19

Đoàn đã kiểm tra trực tiếp công tác chuẩn bị cho kỳ tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Xuân Khanh và Trung học phổ thông Tùng Thiện.

Rà soát các phương án đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia diễn ra thành công
Đoàn kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Tùng Thiện.

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận, hoan nghênh 2 trường đã bám sát kế hoạch hướng dẫn để triển khai các công việc trách nhiệm, bài bản, nghiêm túc.

Nhấn mạnh việc đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi này sẽ phức tạp hơn so với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, đồng chí Nguyễn Lan Hương lưu ý thị xã Sơn Tây cần đặt công tác an ninh ở mức độ cao hơn và kiểm tra cả các điểm thi dự phòng. Đặc biệt, cần quan tâm đến các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách để có sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt.

Đồng chí cũng đề nghị thị xã Sơn Tây không được chủ quan, phải thực hiện nghiêm quy định 5K; rà soát cụ thể, tỉ mỉ, chu đáo từng điểm thi trong tất cả các khâu để khẩn trương hoàn thiện các phương án theo kế hoạch, đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, lãnh đạo thị xã Sơn Tây cần phân công nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn chủ động xử lý các tình huống giả định, để không bị động, bất ngờ. Ngoài ra, quan tâm công tác tuyên truyền đến phụ huynh, gia đình thí sinh an tâm, phấn khởi, động viên con em giữ tinh thần tốt tham gia kỳ thi; phối hợp trong giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông khu vực điểm thi.

Ghi nhận và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết, ngay trong chiều nay, thị xã sẽ triển khai việc phối hợp kiểm tra 4 địa điểm thi dự phòng trên địa bàn, chú trọng công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn cho các thí sinh... đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn tuyệt đối.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này