Khơi dậy tinh thần đoàn kết từ khu dân cư

10:23 | 06/07/2021
(LĐTĐ) Luôn gần dân, sát dân và là tấm gương mẫu mực đi đầu trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực ở địa phương, ông Lại Xuân Doãn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư số 10, phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đầy trách nhiệm, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết từ khu dân cư.
Góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa Nét đẹp văn hóa nhìn từ những khu dân cư

Sau 2 lần sáp nhập, khu dân cư số 10 phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) hiện đang quản lý 387 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu. Khu dân cư số 10 là một trong những khu dân cư trung tâm, đông đúc với nhiều điều kiện thuận lợi trong giao thông đi lại và phát triển kinh doanh dịch vụ, tuy vậy vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp.

Là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư, ông Lại Xuân Doãn (71 tuổi) luôn đối mặt nhiều thử thách, làm sao để tinh thần đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế trong nhân dân phù hợp, triển khai thực hiện các phong trào và cuộc vận động được thuận lợi, nhất là khi các tổ dân phố mới sáp nhập lại, tính đồng thuận trong nhân dân chưa cao.

Khơi dậy tinh thần đoàn kết từ khu dân cư
Ông Lại Xuân Doãn luôn có cách làm mới mẻ trong xây dựng đoàn kết từ khu dân cư. Ảnh: Kim Tiến

Hơn 10 năm qua, từ khi tham gia công tác xã hội tại địa phương, ông Doãn luôn thấm nhuần lời dạy của Bác “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do đảng viên tốt; mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh thêm một phần”. Những năm qua, với vai trò của người đứng đầu chi bộ, ông Doãn luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng vững mạnh. Ông luôn tự mình nghiên cứu tìm hiểu các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của các cấp, đổi mới nội dung và hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Cụ thể, ông Doãn luôn cùng các đồng chí của mình bám sát địa bàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành tốt các quy định về quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ông Doãn cho biết: Bác Hồ đã dạy “Một trăm lời nói hay không bằng một việc làm tốt”. Vì thế ông luôn tâm niệm trước hết bản thân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động để quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, ông cũng chú trọng đến công tác vận động quần chúng ở cơ sở bằng cách lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến chính đáng của nhân dân để từ đó tìm ra cách giải quyết thấu tình, đạt lý đối với các vấn đề nảy sinh ở khu dân cư.

Với đức tính bình dị, khiêm nhường nhưng quyết đoán của người từng trong quân ngũ, ông Doãn đã kêu gọi người dân cải tạo không gian sống bảo đảm không vi phạm quy định xây dựng, đồng thời gương mẫu góp tiền để thảm nhựa các ngõ 67, 73 và 81 phố Hoàng Cầu, ngõ 25 phố Võ Văn Dũng, ngõ 30 phố Trần Quang Diệu... Những năm qua, khu dân cư số 10 đã được đầu tư hệ thống chiếu sáng, cây xanh, đường phố, ngõ ngách sạch đẹp. 100% các hộ gia đình đều có công trình phụ hợp vệ sinh, hệ thống xả thải sinh hoạt đảm bảo hợp lý, các hố ga thoát thải đều được đậy kín không ô nhiễm môi trường.

Đặc biệt, nhận thấy nhà sinh hoạt cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc kết nối người dân cũng như tuyên truyền các chính sách của Đảng và các cấp chính quyền, từ năm 2012, ông Doãn đã đề nghị với các cấp chính quyền và người dân chung tay sửa sang, cải tạo nhà văn hóa. Đến năm 2019, nhờ sự đầu tư của các cấp chính quyền, nhà sinh hoạt cộng đồng đã được cải tạo, mở rộng, xây dựng khang trang. Nhà sinh hoạt rộng 80m2, 3 tầng với đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ hội họp, tổ chức các phong trào thi đua… “Chung sống với Covid-19 trong tình hình mới, chúng tôi thực hiện hội họp vẫn giãn cách đầy đủ. Tầng 1, tầng 2 nhà văn hóa có kết nối camera, màn hình tivi đầy đủ để các cuộc họp diễn ra nghiêm túc, triển khai các phương án an toàn…”, ông Doãn chia sẻ.

Trong những năm qua, phát huy vai trò và trách nhiệm của mình, ông Doãn cũng luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban công tác Mặt trận và các tổ chức thành viên để tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân. Phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước tạo thành khối đoàn kết trong nhân dân phát huy sức mạnh và hiệu quả cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trong khu dân cư. Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì và phát động.

Ngoài các cuộc vận động, ủng hộ các quỹ do Mặt trận Tổ quốc cấp trên phát động, ông Doãn còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong khu dân cư giúp đỡ người nghèo, tặng cơm cho bệnh viện, thăm hỏi, trợ cấp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn... Ông tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tổ dân phố, khu dân cư, đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, ủng hộ Quỹ từ thiện nhân đạo. Điển hình, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Đống Đa, cán bộ Đảng viên và nhân dân tổ dân phố 15 (khu dân cư số 10) đã ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19 đến ngày 18/6/2021 là hơn 91 triệu đồng…

Nhận xét về ông Lại Xuân Doãn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ô Chợ Dừa Hoàng Hoài Loan cho biết, ông Doãn là một cán bộ mẫu mực, tích cực trong công tác tại địa phương. Thời gian qua, đối với các chính sách, chủ trương, đường lối của các cấp chính quyền được ông triển khai đầy đủ, khoa học đến người dân. /.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này