Vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

09:53 | 01/07/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện nhiều loại hình kinh doanh kho, bãi chứa hàng hóa với nhiều quy mô khác nhau. Điều đáng nói, tại đây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng.
Cẩn trọng với “bà hỏa”! Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ từ các nhà kho chứa phế liệu

Diễn biến phức tạp

Ngay giữa những ngày nắng nóng gay gắt cuối tháng 6, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại kho xưởng số 74 phố Định Công. Cụ thể, ngày 28/6, xưởng in quảng cáo tại địa chỉ 74 phố Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra cháy lớn. Đám cháy nhanh chóng bao trùm kèm theo cột khói lớn đe dọa đến sự an toàn của người dân lân cận.

Vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
Hiện trường vụ cháy tại kho xưởng số 74 phố Định Công

Hiện trường đám cháy nằm giữa bãi trông giữ xe ô tô, trong đó có nhiều xe chưa được di chuyển ra ngoài. Đây là nhà xưởng lợp mái tôn dùng để chứa nhiều thiết bị in ấn và đồ vật dễ cháy. Trước đó, ngày 14/4, cũng tại kho xưởng ở địa chỉ này đã cháy xưởng in với diện tích hàng trăm mét vuông.

Nhiều nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, có một tiếng nổ lớn từ trong nhà kho, sau đó xuất hiện cháy dữ dội. Tại hiện trường, nhà xưởng xảy ra cháy được quây kín bằng tôn nên việc tiếp cận bên trong hiện trường rất khó khăn. Theo cơ quan chức năng, đây là khu nhà xưởng lợp mái tôn chứa nhiều chất liệu dễ cháy, trong khi đó, chủ nhà xưởng lại không trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy…

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, tình hình cháy nổ đang có chiều hướng diễn ra ngày càng phức tạp, các vụ cháy nổ ngày càng nhiều không chỉ trong nội đô, mà ở các huyện ngoại thành nguy cơ cháy, nổ cũng tiềm ẩn. Đơn cử như ngày 5/1, tại khu vực kho xưởng xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (Hà Nội) bất ngờ phát hoả dữ dội. Chỉ trong thời gian ngắn, khói và lửa bao trùm toàn bộ dãy nhà xưởng và nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của người dân lân cận.

Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã triển khai máy bơm chữa cháy và tổ chức tìm kiếm cứu nạn, đồng thời báo cho lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp.

Do chất cháy là gỗ ép, gỗ ván nên đám cháy đã bùng phát nhanh chóng, tàn tro tạo khói mù mịt gây khó khăn cho lực lượng chữa cháy. Nhiều cấu kiện kho xưởng bằng khung sắt mái tôn đã bị lửa nung nóng làm sập đổ, gây cản trở nước của vòi rồng phun trực tiếp vào đám lửa.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, Ban chỉ huy quân sự huyện Hoài Đức đã phối hợp cùng các lực lượng tổng lực chữa cháy từ nhiều mũi tiếp cận. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại nhiều về tài sản. Nhiều sản phẩm gỗ, máy móc và khoảng trên 2000m2 nhà xưởng bị thiêu rụi…

Tăng cường kiểm tra, xử lý

Mới đây, tại buổi làm việc trực tuyến với 30 quận, huyện, thị xã về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu các địa phương tiếp tục quản lý chặt chẽ các công trình xây dựng, không để xảy ra vi phạm về phòng cháy, bên cạnh đó tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở, công trình vi phạm. Các quận, huyện, thị xã khẩn trương thành lập các đội dân phòng tại địa bàn còn thiếu, đồng thời quan tâm đầu tư trang thiết bị cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; tập trung quản lý tốt các cơ sở thuộc danh mục quản lý theo đúng quy định.

Theo thống kê của Công an thành phố Hà Nội, trong 5 năm (2016-2020), toàn Thành phố xảy ra 3.438 vụ cháy, nổ; làm 79 người chết, 129 người bị thương; thiệt hại tài sản ước tính khoảng 1.753 tỷ đồng. Tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn Thành phố xảy ra 165 vụ cháy, nổ khiến 11 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 21 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy tăng 14 vụ; tăng 5 người chết, 3 người bị thương, thiệt hại về tài sản tăng khoảng 18 tỷ đồng. Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, trong 5 tháng đầu năm 2021, Thành phố đã tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy 18.491 lượt cơ sở; phát hiện và kiến nghị cơ sở khắc phục 2.914 tồn tại, thiếu sót; ra quyết định xử phạt 1.328 trường hợp với số tiền phạt 6,4 tỷ đồng; tạm đình chỉ 198 lượt cơ sở, đình chỉ 130 lượt cơ sở.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 151/KH-Ủy ban nhân dân về khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội. Để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này và không để phát sinh công trình vi phạm mới, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan cần xác định rõ vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để xử lý dứt điểm các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào hoạt động.

Bên cạnh đó, đôn đốc khắc phục, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân để công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đưa vào hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; gắn trách nhiệm quản lý theo lĩnh vực của cơ quan quản lý nhà nước, các sở, ngành, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan. Kế hoạch nêu rõ nội dung, biện pháp thực hiện khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm các công trình nói trên, như: Không ngừng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; tổng kiểm tra, rà soát, thống kê, lập danh sách số công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đã đưa vào hoạt động…

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác phê duyệt, thẩm định, thẩm duyệt, cấp phép đối với các dự án công trình xây dựng mới; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn quản lý ngay từ ban đầu; kịp thời phát hiện và áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm, sai phạm về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy trong quá trình thi công; kiên quyết xử lý nghiêm và xử lý ngay, xử lý dứt điểm, không để phát sinh mới các công trình vi phạm tái diễn./.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này