Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm:

Hỗ trợ Công đoàn cơ sở và đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19

19:13 | 25/06/2021
(LĐTĐ) Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn đồng hành, chăm lo, san sẻ khó khăn với Công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động, mới đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã đến thăm, động viên, trao hỗ trợ cho một số Công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Thành lập và kích hoạt các “Tổ An toàn Covid-19” Rà soát đoàn viên, công nhân viên chức lao động về từ các khu vực có dịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: Quan tâm tham gia xây dựng Đảng

Theo đó, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động Thành phố và Liên đoàn Lao động huyện cho Công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động ở 4 đơn vị gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA, Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng và Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Dương Xá).

Hỗ trợ Công đoàn cơ sở và đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam

Cụ thể, tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA, Liên đoàn Lao động huyện trao 2 triệu đồng hỗ trợ Công đoàn Công ty, trao 1,5 triệu đồng hỗ 1 trợ đoàn viên là F1, 1 triệu đồng cho 2 đoàn viên ở trong khu vực cách ly y tế. Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện trao 2 triệu đồng hỗ trợ Công đoàn Công ty, trao 4,5 triệu đồng hỗ trợ 3 đoàn viên là F1, trao 103,5 triệu đồng cho 207 đoàn viên, người lao động ở trong khu vực cách ly y tế.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng, Liên đoàn Lao động huyện trao 2 triệu đồng hỗ trợ Công đoàn Công ty, trao 1,5 triệu đồng cho 2 đoàn viên ở trong khu vực cách ly y tế. Liên đoàn Lao động huyện cũng trao 4,5 triệu đồng cho 9 giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Hoa Hồng (xã Dương Xá).

Theo ông Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm, thời qua, dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Gia Lâm, nhất là trong đợt bùng phát thứ 4, trên địa bàn huyện đã có những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hỗ trợ Công đoàn cơ sở và đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Thể trao hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ thương mại sản phẩm da LADODA

Nhiều doanh nghiệp đã phải thực hiện giãn việc, cắt giảm lao động do thiếu nguồn nguyên liệu sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng... Trước thực tế này, Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở và người lao động, qua đó phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn đại diện, chăm lo bảo vệ người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động vượt khó.

Tổng số trong đợt này, Liên đoàn Lao động huyện trao 76 triệu đồng hỗ trợ cho 38 Công đoàn cơ sở có thành lập "Tổ An toàn Covid-19", mỗi đơn vị 2 triệu đồng; trao 6 triệu đồng hỗ trợ 4 đoàn viên, người lao động là đối tượng F1, mỗi suất 1,5 triệu đồng; trao 109,5 triệu đồng cho 219 đoàn viên, người lao động ở trong khu vực bị cách ly y tế, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và 9 giáo viên, nhân viên mầm non bị ảnh hưởng dịch Covid-19, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Hỗ trợ Công đoàn cơ sở và đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm Trần Thị Tuấn Anh trao hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn May Phù Đổng

Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên, khích lệ lớn tinh thần đối với người lao động đang trực tiếp sản xuất tại doanh nghiệp trong tình hình khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án phòng dịch tại đơn vị mình; đồng thời tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền công nhân lao động thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này