Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

17:12 | 18/06/2021
(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), chiều 18/6, đồng chí Nguyễn Phi Thường, Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, phóng viên, nhân viên báo Lao động Thủ đô.
Quận Đống Đa: Công tác bầu cử đảm bảo an toàn, dân chủ và đúng luật Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô dịp 21/6

Gửi lẵng hoa tươi thắm đến đội ngũ Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam với tình cảm trân trọng nhất, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội chia sẻ, trong thời gian qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp, tác động đến hoạt động báo chí nhưng báo Lao động Thủ đô đã thích ứng và có nhiều sáng tạo.

Bám sát các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Thành phố Hà Nội, các cấp Công đoàn, báo Lao động Thủ đô đã có đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, theo sát hơi thở cuộc sống, nhất là hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô, thông tin kịp thời về đời sống, việc làm của công nhân lao động và hoạt động phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp…

Với vai trò là cơ quan chủ quản, Liên đoàn Lao động Thành phố mong muốn báo Lao động Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh và phát huy hơn nữa thế mạnh của báo chí trong công tác tuyên truyền các hoạt động liên quan đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường tặng hoa chúc mừng cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường cũng nhấn mạnh, vừa qua Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, báo Lao động Thủ đô cần vào cuộc, theo sát các nội dung của Nghị quyết, đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Thời gian tới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đề nghị báo Lao động Thủ đô cần tiếp tục đầu tư, mở thêm Văn phòng đại diện của báo tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời quan tâm, tăng cường phát triển báo điện tử.

“Cách mạng công nghiệp 4.0 đã đặt ra nhiều yêu cầu với ngành nghề, trong đó có báo chí, do vậy, báo cần tập trung đầu tư cho báo điện tử, ứng dụng công nghệ vào hoạt động báo chí. Cán bộ, phóng viên báo Lao động Thủ đô cần nhanh chóng thích ứng, nhanh nhạy hơn nữa trong tiếp cận, nắm bắt công nghệ làm báo hiện đại để thu hút độc giả. Song, quan trọng nhất, mỗi phóng viên cần giữ được “Tâm sáng, lòng trong, bút sắc”, giữ được đạo đức nghề nghiệp, nhạy cảm chính trị”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Thay mặt cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Lao động Thủ đô, Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc trân trọng gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm, động viên kịp thời và những chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố tới hoạt động của Báo.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Nguyễn Phi Thường mong muốn Báo Lao động Thủ đô cần quan tâm hơn nữa đến việc đẩy mạnh tăng cường phát triển báo điện tử.

Tổng Biên tập Lê Thị Bích Ngọc chia sẻ, với bề dày gần 30 năm xây dựng, phát triển, Báo luôn nhận được nhiều sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo tổ chức Công đoàn. Thời gian gần đây, Báo đã có sự thay đổi để thích ứng kịp với xu hướng báo chí hiện đại, phát triển nhiều thể loại mới như longform, emagazine, truyền hình điện tử, nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức, trình bày.

Bên cạnh việc đổi mới để phát triển, báo Lao động Thủ đô vẫn giữ được vai trò là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Là tờ báo của tổ chức Công đoàn, mỗi cán bộ, phóng viên của báo xác định trước hết mình phải như một cán bộ Công đoàn, hiểu về Công đoàn để phản ánh đa dạng các mặt hoạt động, nói lên tâm tư, tình cảm của đoàn viên, người lao động.

Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong môi trường báo chí sôi động như hiện nay, báo xác định cần phải đầu tư nhiều hơn nữa tuyến bài về đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động, đời sống lao động việc làm...

Do đó, trong thời gian tới, báo Lao động Thủ đô sẽ đẩy mạnh kiện toàn Văn phòng đại diện và công tác nhân sự, sớm đi vào hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững tôn chỉ, mục đích là cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn, diễn đàn công nhân, viên chức, lao động Thủ đô, tuyên truyền đậm nét về hoạt động Công đoàn và các mảng thông tin chính trị, kinh tế, xã hội của Thành phố, thực sự là tờ báo chính thống, có uy tín, có tác động và tầm ảnh hưởng trong xã hội.

Phương Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này