Quận Hoàn Kiếm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

12:06 | 15/06/2021
(LĐTĐ) Sáng 15/6, Ủy ban bầu cử quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Danh sách 32 đại biểu Hội đồng nhân dân quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chu toàn công tác phòng, chống Covid-19, đảm bảo thành công tại các điểm bầu cử
Quận Hoàn Kiếm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Quận Hoàn Kiếm khen thưởng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo đó, ngày 23/5/2021, toàn bộ 96/96 tổ bầu cử trên địa bàn quận đã tổ chức lễ khai mạc trang trọng, đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Đến 19h, ngày 23/5, các khu vực bỏ phiếu đã kết thúc việc bỏ phiếu theo đúng quy định. Tỷ lệ cử tri đi bầu tại 96 khu vực bỏ phiếu đạt 99,80%.

Đến 5h30 phút ngày 24/5, 96 tổ bầu cử các phường và các đơn vị vũ trang đã hoàn tất việc kiểm phiếu, nộp biên bản bầu cử về Ủy ban bầu cử quận. Ủy ban bầu cử quận đã tổ chức tổng hợp kết quả bầu cử, đảm bào chính xác, đúng quy định và báo cáo kết quả về Thành phố trong sáng 24/5.

Hoàn Kiếm là quận đầu tiên trong 30 quận, huyện hoàn thành báo cáo kết quả bầu cử gửi về Thành phố. Việc kiểm phiếu và công tác tổng hợp kết quả bầu cử của các Tổ bầu cử, Ban bầu cử và Ủy ban bầu cử quận tiến hành khách quan, đảm bảo chính xác và đúng quy định.

Kết quả, cử tri quận đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phốvà 32 đại biểu Hội đồng nhân dân quận. Trong đó, đại biểu Hội đồng nhân dân quận, về cơ cấu: 12 đại biểu nữ (37,5%), 3 đại biểu trẻ dưới 40 tuổi (9,4%), 14 đại biểu tái cử (tỷ lệ so với người ứng cử) đạt tỷ lệ 43,75%, 01 người ngoài Đảng (3,13%), 01 đại biểu tôn giáo (3,13%), không có người tự ứng cử.

Quận Hoàn Kiếm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử
Các đại biểu tham gia hội nghị

Về thành phần: Cơ quan Đảng: 7 người (21,88%), Chính quyền: 12 người (37,50%), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc: 6 người (18,75%), Quân đội, Công an: 2 người (6,25%), Cơ quan, đơn vị khác: 5 người (15,63%). Về trình độ chuyên môn: Đại học: 17 người (53,13%), sau Đại học: 15 người (46,88%).

Đáng chú ý, việc tổ chức thực hiện bầu cử trên địa bàn quận có nhiều cách làm sáng tạo, là kinh nghiệm tốt trong việc triển khai công tác bầu cử, như: công tác tuyên truyền, vận động đối với cử tri là các chức sắc tôn giáo, giáo dân, phật tử…tham gia bầu cử; các phương pháp, cách làm để rà soát, nắm chắc số lượng cử tri KT2 đi; công tác quản lý các đối tượng chính trị, đối tượng cần chú ý về an ninh chính trị; chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kịch bản, diễn tập phương án phòng, chống dịch bệnh trong ngày bầu cử…Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử được chú trọng cả chiều rộng và chiều sâu, phù hợp với từng đối tượng và đặc điểm riêng của quận. Song song với tổ chức thành công cuộc bầu cử, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận đã nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, với những kết quả đã đạt được trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban nhân dân Thành phố đã khen thưởng 20 tập thể, cá nhân, gồm: Cờ thi đua của Thành phố cho 2 tập thể; Bằng khen của Thành phố cho 8 tập thể và 10 cá nhân.

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tặng Giấy khen 26 tập thể, 20 đơn vị, 28 Tổ bầu cử và 168 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

T.Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này