Quyết liệt đấu tranh tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá

10:30 | 15/06/2021
(LĐTĐ) Vòng chung kết UEFA EURO 2020 đã khởi tranh trên khắp các sân cỏ châu Âu, cùng với đó là Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ (Copa America 2021), vòng loại World Cup 2022 có sự tham gia của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là thời điểm, tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá gia tăng đột biết, cần sự nỗ lực vào cuộc của lực lượng Công an.
Ma trận cá độ bóng đá nở rộ, giăng bẫy chiêu dụ người chơi Vỏ bọc đại gia của trùm đường dây cá độ nghìn tỉ

Các giải bóng đá lớn trên khắp thế giới mới chỉ khởi tranh được vài lượt trận thì lực lượng Công an đã triệt phá được đường dây cá độ “khủng”. Cụ thể, tối 14/6, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết đã phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cảnh sát cơ động Bộ Công an triệt phá thành công 1 đường dây đánh đánh bạc lên tới 1.500 tỷ đồng do trùm giang hồ Bùi Tuấn Anh (sinh năm 1990, ở tỉnh Nam Định) cầm đầu.

Trước đó, ngày 13/6, trinh sát các đơn vị nói trên đã đồng loạt ập vào 19 địa điểm khác nhau ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương... khống chế bắt giữ Tuấn Anh cùng hơn 20 người khác. Khám xét nơi ở, công an thu giữ súng hoa cải, đạn, đao, kiếm, mã tấu cùng nhiều máy móc phục vụ việc tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan công an, Tuấn Anh thừa nhận là người cầm đầu đường dây đánh bạc khoảng 1.500 tỷ đồng và hoạt động từ giữa tháng 6/2019 tới nay. Riêng giải EURO 2020 vừa diễn ra, Tuấn Anh quản lý 6 cổng master với hơn 200.000 điểm (tương đương khoảng 2 tỷ đồng) giao cho các đại lý cấp dưới quản lý điều hành. Từ đầu giải đến nay, Tuấn Anh thu lợi bất chính là 240 triệu đồng…

Quyết liệt đấu tranh tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá
Ảnh minh họa

Được biết, Tuấn Anh là giang hồ có tiếng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận. Dưới trướng của "ông trùm" Tuấn Anh có khoảng 50 giang hồ. Trong số này có Trần Thế Vinh (sinh năm 1974) là người luôn thủ súng trong người và là người đi giải quyết các mâu thuẫn trong các vụ giao dịch cá cược bóng đá.

Để tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2020), Giải vô địch bóng đá Nam Mỹ và Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á; ngay từ đầu tháng 6/2021, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có Công điện gửi Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Cục Cảnh sát hình sự; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chỉ đạo tăng cường công tác nghiệp vụ, thường xuyên rà soát trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các đường dây, tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc, cá độ trực tuyến qua internet, mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình, trò chơi trực tuyến trái phép; phối hợp với các ngành chức năng, các nhà mạng tăng cường biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở tài khoản, kiểm soát các hoạt động trung gian thanh toán, thanh toán trực tiếp, trực tuyến, ngăn chặn tội phạm rửa tiền, chuyển tiền, ngoại tệ trái phép ra nước ngoài liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá; ngăn chặn các trang web cá cược bất hợp pháp xâm nhập vào Việt Nam; xử lý các tổ chức, cá nhân quảng cáo, mời chào, hướng dẫn các hình thức đánh bạc trên không gian mạng...

Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm, tổ chức đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các địa phương về hoạt động của tội phạm liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá để phòng ngừa, đấu tranh...

Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý đối tượng, địa bàn, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm, vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá…

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này