Tuyển Việt Nam - Indonesia ngày 7/6:

Hai kịch bản cho một chiến thắng

20:52 | 06/06/2021
(LĐTĐ) Phải chiến thắng để xây chắc ngôi đầu đó là “mệnh lệnh” của tuyển bóng đá Việt Nam trong trận gặp Indonesia tại bảng G vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào lúc 20h30 giờ UAE (23h45 giờ Hà Nội) ngày mai (7/6).
Bảng G vòng loại World Cup 2022: Cơ hội nào cho tuyển Việt Nam? Tuyển bóng đá Việt Nam, có quá lo cho hàng thủ?

Hết việc tiền vệ trung tâm Hùng Dũng (CLB Hà Nội) bị chấn thương không thể góp mặt, đến việc trong trận đầu ra quân gặp tuyển Indonesia, Huấn luyện viên Park Hang-seo “mất luôn” cả hậu vệ phải Trọng Hoàng và trung vệ Đình Trọng do án treo giò (lĩnh đủ 02 thẻ vàng), đã thế Văn Hậu lại mới bình phục chấn thương càng đặt thầy Park vào thế khó.

Hai kịch bản cho một chiến thắng
Tuyển Việt Nam phải chiến thắng để xây chắc ngôi đầu. (Ảnh: ND)

Tuy nhiên, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, “trong cái khó, ló cái khôn”, thi đấu dưới cái nóng như đổ lửa của đất trời Tây Á với Indonesia, một đội bóng trẻ trung, giàu năng lượng, lại đang rất thăng hoa sau việc cầm hòa Thái Lan 2-2 ngày 3/6 thì không cách nào khác, thầy Park phải dùng “mưu” để hóa giải.

Vậy “mưu” đó là gì? Trong con mắt người hâm mộ, lẫn bảng thành tích xếp hạng của FIFA và giới truyền thông, tuyển Việt Nam được xếp cao hơn, vì thế cũng được đánh giá cao hơn. Song không vì thế mà chúng ta xem thường đối thủ. Và do đó, biết đâu trong trận ra quân gặp Indonesia, ít nhất trong phần lớn hiệp 1 chúng ta chấp nhận chơi “chiếu dưới” để phá sức đối thủ. Họ tưởng chúng ta yếu, tràn lên tấn công, tấn công tới tấp, nhưng biết đâu thầy Park đã lường trước bằng việc cứ cho tấn công, song giao nhiệm vụ cho các hậu vệ là phải “bắt chết” các mũi nhọn của phía đối phương.

Mải mê tấn công, không ghi bàn và chỉ cần một đường chuyền dài từ Tuấn Anh hoặc Xuân Trường cho Tiến Linh, Công Phượng hay Văn Toàn là đủ xé toạc hàng phòng thủ của đối phương ghi bàn. Chúng ta chơi nhàn nhã và chờ đến hiệp hai khi đối thủ xuống sức, mới bắt tấn tổng tấn công...

Bên cạnh đó, cũng có thể thầy Park đưa ra chiến thuật “đánh phủ đầu”. Tức là củng cố thật chặt hàng phòng ngự, đặc biệt là tuyến tiền vệ tung tâm, tăng cương hàng tiền đạo để tấn công trên mọi mặt trận, khiến đối thủ không kịp trở tay. Khi ghi được từ 2 bàn thắng trở lên, chúng ta bắt đầu thay đổi chiến thuật chuyển từ tấn công sang phòng thủ chặt, chờ cơ hội phản công kết liễu đối phương.

Kịch bản nào cũng có thể xảy ra, nhưng chắc một điều thầy Park sẽ dùng “mưu” để chiến thắng hơn là dùng đôi công sức mạnh trong bối cảnh thời tiết không thuận lợi để bảo toàn sức khỏe cho cầu thủ trong các trận đấu còn lại với Malaysia và UAE.

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này