Thành phố kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm

23:01 | 17/05/2021
(LĐTĐ) Ngày 17/5, Tiểu Ban tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Hà Nội do ông Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Quận Nam Từ Liêm tập huấn một số nội dung phục vụ ngày bầu cử Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri quận Nam từ Liêm
Thành phố kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm
Đoàn kiểm tra của Thành phố kiểm tra công tác bầu cử và phòng, chống Covid-19 tại quận Nam Từ Liêm.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế công tác tuyên truyền bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu vực bỏ phiếu số 3 - phường Cầu Diễn; Trại tạm giam số 1 phường Xuân Phương - Khu vực bỏ phiếu số 7; Khu vực bỏ phiếu số 3 - phường Mỹ Đình 2 và Khu vực bỏ phiếu số 7 - phường Mỹ Đình 1.

Qua kiểm tra thực tế tại 4 điểm bỏ phiếu, ông Hoàng Đức Vĩnh - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và công tác phòng, chống Covid-19 đã được quận Nam Từ Liêm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đảm bảo theo đúng tiến độ của Thành phố.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong Tổ bầu cử tại các điểm bầu cử, Trưởng Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý quận Nam Từ Liêm cần chú trọng hơn nữa về công tác phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ các vật dụng y tế cần thiết tại điểm bầu cử, bố trí khoảng cách theo đúng quy định, bổ sung thêm vách ngăn giọt bắn tại bàn đón tiếp cử tri, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bầu đúng, bầu đủ.

Thay mặt lãnh đạo quận, ông Lâm Quang Thao - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nam Từ Liêm đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn; đồng thời khẳng định, quận sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và công tác phòng, dịch Covid-19 để ngày 23/5 thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Minh Phương - Vũ Tâm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này