Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì

15:09 | 12/05/2021
(LĐTĐ) Sáng nay (12/5), tại huyện Thanh Trì, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 19 đã tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì.
Huyện Mỹ Đức: Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tiếp xúc cử tri Xác định tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thế nào? Ứng viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn tiếp xúc cử tri trực tuyến

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tất cả các đại biểu tham dự được đo nhiệt độ, sát khuẩn và ngồi giãn cách; Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu 16 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Bà Dương Minh Ánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội; ông Trần Hợp Dũng - Đảng ủy viên, Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng Kiểm tra - Chính sách pháp luật; ông Hoàng Mạnh Ngọc - Giám đốc Công ty cổ phần Giống gia cầm Ngọc Mừng; ông Nguyễn Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thanh Trì.

Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thanh Trì
Toàn cảnh Hội nghị

Trình bày Chương trình hành động, ông Nguyễn Việt Phương cho biết, trên cương vị là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì, ông sẽ luôn tạo điều kiện để các tổ chức chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân để xây dựng và phát triển huyện.

Bà Dương Minh Ánh cũng khẳng định trong Chương trình hành động của mình, nếu được cử tri tín nhiệm bà sẽ đề xuất các chính sách ưu tiên cho giáo dục, như ưu tiên quỹ đất để xây dựng các trường học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đồng bộ và hiện đại để tăng số lượng các trường đạt chuẩn; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư cho giáo dục…

Các ứng cử viên đều đưa ra những chủ trương gắn liền với thực tiễn của nhân dân như chính sách ưu đãi trong đào tạo chuyển đổi nghề cho nông dân, hỗ trợ tạo việc làm cho người dân trong vùng quy hoạch các dự án, nhất là người dân trực tiếp sản xuất; thường xuyên gần gũi và lắng nghe, đối thoại, tiếp thu những nguyện vọng, thấu hiểu những khó khăn của người nông dân trong sản xuất kinh doanh cũng như trong cuộc sống.

Trao đổi với các ứng cử viên, tại Hội nghị cử tri các xã trên địa bàn huyện đã có 10 ý kiến phát biểu tập trung các vấn đề về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho các lao động chuyển đổi nghề; xây dựng trường chuẩn quốc gia; nâng cao thiết chế văn hóa cơ sở; đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông và kết nối giao thông trong khu vực; việc phát triển các hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay; giải pháp để phát triển chăn nuôi gia cầm; công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện…

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này