Sôi nổi Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức

09:30 | 02/05/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, Hà Nội, phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện tổ chức Hội khoẻ công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức năm 2021; lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng An toàn vệ sinh lao động”; phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…
Sôi nổi hội khỏe trong công nhân, viên chức, lao động huyện Mê Linh Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động quận Ba Đình năm 2020 Sôi nổi Hội khỏe Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lần thứ 25

Về dự cổ vũ và động viên phong trào có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Đỗ Trung Hai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Triều - Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện... và gần 1.300 vận động viên tham gia các nội dung thi đấu.

Sôi nổi Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức
Các đồng chí lãnh đạo trao cờ lưu niệm cho các đơn vị

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, khẳng định: “Trong những năm qua, phong trào thể thao trong công nhân viên chức lao động diễn ra sôi nổi và ngày càng phát triển. Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao ngày càng tăng.

Tham gia Hội khỏe công nhân, viên chức lao động năm nay đến từ 105 Công đoàn cơ sở trong toàn huyện. Nội dung thi đấu gồm giải kéo co và cầu lông. Giải kéo co có 2 nội dung, kéo co nam nữ có 36 đội tham gia, kéo co nữ có 33 đội tham gia. Giải cầu lông có 9 nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nam nữ lãnh đạo, đôi nam, đôi nữ công đoàn viên ở các lứa tuổi, thu hút gần 600 vận động viên tham gia.

Việc phát động tháng công nhân viên chức lao động, phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2021 nhằm ôn lại truyền thống vinh quang của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cổ vũ động viên công nhân viên chức lao động trong toàn huyện tiếp tục rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Đồng thời tăng cường luyện tập thể thao đẩy lùi tệ nạn xã hội, đại dịch Covid-19; khỏe để xây dựng huyện Mỹ Đức ngày càng văn minh, giàu đẹp; tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Sôi nổi Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức
Ông Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện phát biểu khai mạc Hội khỏe

Tham gia Hội khỏe công nhân, viên chức lao động năm nay đến từ 105 Công đoàn cơ sở trong toàn huyện. Nội dung thi đấu gồm giải kéo co và cầu lông. Giải kéo co có 2 nội dung, kéo co nam nữ có 36 đội tham gia, kéo co nữ có 33 đội tham gia. Giải cầu lông có 9 nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nam nữ lãnh đạo, đôi nam, đôi nữ công đoàn viên ở các lứa tuổi, thu hút gần 600 vận động viên tham gia.

Với tinh thần thể thao, thi đấu hết mình, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả, các vận động viên đã thể hiện trình độ, khả năng, chiến thuật trong thi đấu, cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt, quyết liệt. Đặc biệt là ở nội dung thi đấu kéo co đã diễn ra sôi nổi nhất với nhiều trận đấu giằng co, gay cấn, mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân viên chức lao động.

Hội khỏe công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức năm 2021 đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng khán giả. Đây là dịp để các đoàn viên, công đoàn trong toàn huyện có điều kiện giao lưu học tập kinh nghiệm, rèn luyện sức khỏe, đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn huyện.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 11 giải Nhất, 11 giải Nhì, 22 giải Ba cho các đơn vị và các đội thi đấu đạt thành tích xuất sắc.

Trong những năm qua, phong trào thể thao trong công nhân viên chức lao động diễn ra sôi nổi và ngày càng phát triển. Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao ngày càng tăng. Việc phát động tháng công nhân viên chức lao động, phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động và tổ chức Hội khỏe công nhân viên chức lao động năm 2021 nhằm ôn lại truyền thống vinh quang của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cổ vũ động viên công nhân viên chức lao động trong toàn huyện tiếp tục rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

H.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này