Hành trình đến Vòng loại World Cup 2022: Con đường bỗng... thêm xa

09:24 | 25/03/2021
(LĐTĐ) Huấn luyện viên Park Hang-seo vừa trải qua một cú sốc lớn, đó là thông tin Đỗ Hùng Dũng- tiền vệ hàng đầu của đội tuyển Quốc gia Việt Nam gặp chấn thương nặng trong trận đấu tối 23/3. Việc dính chấn thương vào thời điểm này khiến Hùng Dũng không thể góp mặt ở các trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.
Hùng Dũng có nguy cơ nghỉ thi đấu vòng loại World Cup 2022 Hoàn tiền vé xem trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022

Nối dài danh sách chấn thương

Trở lại sau đại dịch, nhiều đội bóng tại V-League đã phải chịu áp lực không nhỏ về thành tích để cân bằng với mức độ đầu tư. Khi mà áp lực càng cao, các cầu thủ càng dễ vội vàng, nôn nóng, dẫn đến những pha vào bóng thiếu kiểm soát.

Hành trình đến Vòng loại World Cup 2022: Con đường bỗng... thêm xa
Tổn thất lực lượng, tuyển Việt Nam đang gặp khó trên đường đến World Cup 2022 Ảnh: Cao Tiến

Vừa qua, Đỗ Hùng Dũng chính là nạn nhân của một pha vào bóng như thế. Anh dính chấn thương sau cú vào bóng thiếu kiểm soát của Ngô Hoàng Thịnh bên phía Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu tại vòng 5 V-League 2021, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) tối 23/3. Thông tin về chấn thương của Hùng Dũng được Câu lạc bộ Hà Nội cho biết, tiền vệ này bị gãy 1/3 xương cẳng dưới của chân phải. Với chấn thương hiện tại, Dũng “chíp” cần ít nhất 6 tháng để bình phục. Cũng có nghĩa, tiền vệ của tuyển Quốc gia gần như phải nghỉ thi đấu phần còn lại của mùa giải 2021, đây cũng là quãng thời gian diễn ra các trận đấu còn lại của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ngay sau khi Hùng Dũng được đưa ra xe cứu thương, ông thầy người Hàn Quốc đã chạy ra xe để động viên cậu học trò cưng của mình với tâm trạng đầy lo lắng.

Hiện tại, Đỗ Hùng Dũng là tiền vệ quan trọng của Câu lạc bộ Hà Nội và tuyển Quốc gia Việt Nam. Anh có nhiều đóng góp tích cực trong thành tích của đội bóng Thủ đô cũng như trong đoàn quân của thầy Park thời gian gần đây. Kể từ khi được ông thầy người Hàn Quốc gọi lên đội tuyển Việt Nam, Hùng Dũng là nhân vật gần như không thể thay thế nơi hàng tiền vệ. Mạnh mẽ, bền bỉ, công thủ toàn diện, Dũng “chíp” góp công lớn vào chức vô địch AFF Cup 2018 cùng tấm Huy chương vàng SEA Games 30.

Một cái tên khác quan trọng không kém trong đội hình của thầy Park cũng chưa thoát khỏi sự đeo bám của chấn thương là hậu vệ Đoàn Văn Hậu, anh vừa được các bác sĩ hội chẩn để đánh giá mức độ phục hồi chấn thương. Hiện tại, Đoàn Văn Hậu đang ở giữa giai đoạn tập hồi phục sau phẫu thuật. Hậu vệ quê Thái Bình gặp phải chấn thương rách sụn chêm ngoài đầu gối phải hồi tháng 9/2020, sau khi trở về từ Câu lạc bộ Heerenveen (Hà Lan). Đến ngày 10/12/2020, hậu vệ này đã được phẫu thuật tại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó tập luyện hồi phục tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF từ tháng 1/2021 cho đến nay. Dự kiến, cuối tháng 4 - đầu tháng 5 tới, Văn Hậu sẽ bước vào giai đoạn cuối, tính theo phác đồ điều trị hiện tại. Đến thời điểm đó, các chuyên gia, bác sĩ sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả, sau đó tùy theo tình trạng thực tế sẽ tiến hành các giải pháp để giúp Đoàn Văn Hậu có sự hồi phục nhanh nhất.

Phải khẳng định rằng, tai nạn là điều không ai mong muốn. Hơn thế, không phải chấn thương nào cũng đến từ tác động của ngoại cảnh, bởi nhiều cầu thủ vận động không đúng tư thế có thể tự gây chấn thương cho mình. Nhưng để hạn chế những sự cố chấn thương đáng tiếc, có lẽ các câu lạc bộ nên giảm áp lực cho các cầu thủ, nâng cao kỹ năng, đồng thời quán triệt để tránh các pha vào bóng nguy hiểm cho đối phương.

Thêm xa hành trình của thầy Park

Một điều đáng lưu ý, sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương, Văn Hậu cần một khoảng thời gian nhất định cho việc tập luyện, lấy lại phong độ trước khi ra sân thi đấu. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu còn lại của Vòng loại World Cup 2022, nếu Đoàn Văn Hậu không kịp phục hồi phong độ trước thời điểm đó, có thể anh sẽ bỏ lỡ cơ hội thi đấu cùng các đồng đội ở các trận này.

Trước đó, Đình Trọng cũng phải nghỉ thi đấu suốt mùa giải năm ngoái vì chấn thương, đến nay, dù đã ra sân nhưng trung vệ “thép” vẫn chưa thể lấy lại được phong độ trước kia. Như vậy, Đình Trọng, Văn Hậu, Hùng Dũng là cầu thủ thứ 3 của tuyển Quốc gia có nguy cơ phải làm khán giả trong các trận còn lại tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Những sự cố xảy ra trong thời gian qua cho thấy, danh sách đội tuyển Quốc gia được Huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập cho Vòng loại World Cup biến động thường xuyên. Cho dù chấn thương có xảy ra với các trụ cột của tuyển Quốc gia hay không, thầy Park vẫn phải tiếp tục hành trình đi tìm “nhân tố X” trên các sân cỏ V-League, hay thậm chí là đấu trường hạng Nhất quốc gia. Việc tìm kiếm nhân tài bổ sung lực lượng cho đội tuyển Quốc gia là nguyên tắc bắt buộc. Tuy nhiên, cho dù nhân tài có sẵn thì việc bồi dưỡng kỹ chiến thuật, khớp đội hình… không phải một sớm một chiều mà có được. Đây là cái khó cho chiến lược gia người Hàn Quốc trong vấn đề nhân sự của tuyển Quốc gia ở chuyến du đấu sắp tới tại UAE.

Công cuộc tìm kiếm nhân tài của Huấn luyện viên Park Hang-seo trên các sân cỏ V-League để bổ sung lực lượng cho tuyển Quốc gia cũng là hành trình đưa bóng đá Việt Nam ra đấu trường quốc tế, mà gần nhất là mục tiêu chinh phục Vòng loại World Cup 2022. Thêm một cầu thủ chấn thương là nối dài thêm hành trình đi tìm quân của thầy Park, thêm xa chặng đường bóng đá Việt Nam tìm ra thế giới./.

Cao Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này