Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp: Chủ động, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống dịch

14:44 | 26/02/2021
(LĐTĐ) Ngày 26/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban tiến độ vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” và tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2021.
Hà Nội kêu gọi các đơn vị, cá nhân tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội trao 2 tỷ đồng và 50.000 khẩu trang y tế hỗ trợ tỉnh Hải Dương phòng chống dịch Trên 6.114 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo dịp Tết Tân Sửu

Về cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 25/2, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã nhận được kế hoạch triển khai vận động 8/30 Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, trong năm 2021, Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã đăng ký vận động ủng hộ Quỹ với số tiền đăng ký khiêm tốn hơn rất nhiều so với năm 2020.

Tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp: Chủ động, linh hoạt, đảm bảo phòng, chống dịch
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Với mức đăng ký hiện nay, theo lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, sẽ không đảm bảo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Lời kêu gọi của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thành phố là tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập. Do đó, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cần nghiên cứu, triển khai và điều chỉnh kế hoạch cho hợp lý.

Đối với tiến độ triển khai Hội nghị đại biểu Nhân dân, theo tiến độ kế hoạch của thành phố, Hội nghị ở cấp thôn, tổ dân phố hoàn thành trước ngày 15/3; cấp xã, phường, thị trấn sẽ hoàn thành trước ngày 31/3. Đến nay, đã 59/579 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong việc lấy ý kiến đóng góp việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với 2 phương thức tổ chức, đó là tổ chức hội nghị và lấy ý kiến nhân dân bằng hình thức phát phiếu.

Chia sẻ với những băn khoăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 tới kế hoạch, chỉ tiêu thực hiện của các quận, huyện, phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị: Đối với việc ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, với tinh thần “Vì Trường Sa thân yêu” các cấp Mặt trận cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, trách nhiệm và quyền của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân Thủ đô khi tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”. Cụ thể, với việc đăng ký chỉ tiêu vận động năm 2021 của nhiều đơn vị thấp hơn so với năm 2020, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị cần rà soát lại, ít nhất các đơn vị phải thực hiện bằng kết quả vận động được trong năm 2020.

Đối với việc tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng đã có kế hoạch liên tịch, có nội dung cụ thể để triển khai. Riêng việc tổ chức để mời Nhân dân đến dự hội nghị, bà Nguyễn Lan Hương đề nghị các địa phương tham mưu, chủ động, linh hoạt để tổ chức thành công Hội nghị theo đúng nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm hiện nay.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này