Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch

21:35 | 16/02/2021
(LĐTĐ) Qua khảo sát thực tế của phóng viên Lao động Thủ đô trong ngày 16/2 cho thấy, tất cả các ngôi chùa cổ quanh Hồ Tây đã đóng cửa để phòng, chống dịch theo yêu cầu của Thành phố.
Hàng loạt di tích ở Hà Nội đóng cửa phòng, chống dịch Covid-19 Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tuyệt đối không được mất cảnh giác trong phòng, chống dịch Covid-19

Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã yêu cầu tạm thời dừng việc mở cửa các cơ sở di tích, đình chùa tôn giáo từ 0h ngày 16/2.

Quanh Hồ Tây có hơn 20 ngôi đình, đền, chùa được xếp hạng với nhiều di tích nổi tiếng chứa đựng giá trị văn hóa, kiến trúc đặc sắc như chùa Trấn Quốc, chùa Tảo Sách, chùa Vạn Niên, phủ Tây Hồ,... Thường ngày, có hàng trăm du khách đến tham quan, lễ Phật.

Nhằm thực hiện nghiêm yêu cầu của Thành phố về phòng, chống dịch Covid-19, hôm nay tất cả các ngôi chùa quanh Hồ Tây đã tạm dừng hoạt động đón khách tham quan. Khác với khung cảnh nhộn nhịp của những ngày trước, hôm nay những ngôi chùa này yên tĩnh lạ thường.

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên ghi nhận.

Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch
Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch
Ban Quản lý di tích chùa Vạn Niên đặt thông báo tạm thời đóng cửa di tích, tạm dừng đón khách.
Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch
Chùa Tảo Sách cũng đóng cửa không đón khách.
Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch
Chùa Sài vắng lặng trong ngày mùng 5 Tết.
Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch
Chùa Võng Thị đóng cửa, nghiêm túc chấp hành yêu cầu về phòng, chống dịch của Thành phố.
Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch
Khác với cảnh ồn ào mấy ngày trước, hôm nay Phủ Tây Hồ im ắng lạ thường. Ban Quản lý Phủ đã đặt thông báo đóng cửa từ đêm 15/2.
Đền, chùa quanh Hồ Tây “cửa đóng then cài” để phòng, chống dịch
Con đường dẫn vào Phủ Tây Hồ không còn cảnh người dân chen chúc như mấy ngày trước.

Hà Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này