Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”

18:59 | 16/02/2021
(LĐTĐ) Hôm nay (16/2) tức ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời điểm cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, tại các cửa ngõ Thủ đô, bến xe, lượng người đổ về trung tâm Hà Nội có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, tại nhiều trục giao thông chính dẫn vào nội đô, lượng người và phương tiện có xu hướng “hạ nhiệt” hơn so với mọi năm, tình trạng ùn tắc được giảm thiểu.
Du xuân "quên" mũ bảo hiểm, khẩu trang: Phải xử nghiêm! Xây dựng hạ tầng giao thông Thủ đô văn minh, hiện đại Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bến xe vắng lặng lạ thường
Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”
Ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân đổ về Thủ đô để làm việc song nhiều trục giao thông của ngõ vẫn thông thoáng. Ảnh: Đinh Luyện
Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”
Trục Quốc lộ 6 dẫn vào nội đô thông thoáng. Ảnh: Đinh Luyện
Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”
Đường 21B, lượng người và phương tiện tiến vào nội thành có tăng song không ùn tắc. Ảnh: Đinh Luyện
Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”
Người lao động khi trở lại Hà Nội mang theo nhiều đồ đạc. Ảnh: Đinh Luyện
Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”
Bến xe Mỹ Đình lượng hành khách ra vào bến tương đối ít. Ảnh: Đinh Luyện
Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”
Trên một số trục dẫn vào Hà Nội lượng người và phương tiện có xu hướng tăng dần về thời điểm chiều tối. Ảnh: Đinh Luyện
Cuối kỳ nghỉ Tết, người dân đổ về Thủ đô song giao thông vẫn “hạ nhiệt”
Trục Đại lộ Thăng Long hướng vào nội thành tương đối thoáng đãng. Ảnh: Đinh Luyện

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này