Tổ chức điều tiết giao thông dịp Tết, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

16:19 | 08/02/2021
(LĐTĐ) Nhằm giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ huy động lực lượng thanh tra ở các huyện ngoại thành tăng cường cho khu vực nội đô để trực tiếp điều tiết, phân luồng giao thông tại 62 vị trí.
Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng dịch Covid-19 trong tình hình mới Đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 tại nhà ga, bến xe dịp cao điểm Tết Xe buýt vắng vẻ ngày cận Tết vì Covid-19

Cụ thể, tại khu vực quận Hoàn Kiếm, lực lượng thanh tra giao thông được bố trí chốt trực thường xuyên trong giờ cao điểm (sáng từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 19h30) tại các vị trí: Cửa Nam - Điện Biên Phủ, Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - vòng xuyến Nam cầu Chương Dương.

Khu vực quận Đống Đa có các vị trí: Ngã 5 Ô Chợ Dừa, Tây Sơn - Hồ Đắc Di, Láng - cầu 361, Ngã Tư Sở, Tây Sơn - Thái Thịnh, Tây Sơn - Thái Hà.

Khu vực quận Ba Đình có các vị trí: Kim Mã - Núi Trúc, Liễu Giai - Đào Tấn, La Thành - Giảng Võ.

Tổ chức điều tiết giao thông dịp Tết, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
Lực lượng chức năng phân luồng phương tiện giao thông. Ảnh: Đ.L

Khu vực quận Hai Bà Trưng có các vị trí: Minh Khai - Bạch Mai - Trương Định, Minh Khai - Nguyễn Khoái, cầu Lạc Trung, Nguyễn Khoái - Lãng Yên, cầu Mai Động.

Khu vực quận Hà Đông có các vị trí: Quang Trung - Lê Trọng Tấn, ngã ba Ba La, Trần Phú - Nguyễn Văn Lộc, Trần Phú - Nguyễn Khuyến, Xa La - đường 70.

Theo tìm hiểu, ngoài công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thực thi nhiệm vụ. Phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc phòng, chống dịch Covid-19 tại các bến xe; yêu cầu 100% hành khách, lái xe, phụ xe đeo khẩu trang.

Đ.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này