Bóng đá Việt Nam: Những nhiệm vụ quan trọng năm 2021

22:08 | 06/02/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, nhiều giải đấu quốc tế quan trọng phải tạm hoãn vì sự xuất hiện của dịch Covid-19. Năm 2021 hứa hẹn sẽ là thời điểm mà bóng đá Việt Nam trở nên bận rộn hơn bao giờ hết bởi lịch thi đấu bị dồn lại.
Huấn luyện viên Park Hang-seo sẵn sàng cho mục tiêu năm 2021 Lượt trận 7 và 8 Vòng loại World Cup 2022 có thể diễn ra trong tháng 3

Tâm điểm của sự chú ý là các trận đấu còn lại tại Vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam. Vượt qua vòng loại thứ 2 này cũng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của thầy trò ông Park Hang-seo trong năm 2021 để hoàn thành mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối cùng của giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Bóng đá Việt Nam: Những nhiệm vụ quan trọng năm 2021
Nhiều nhiệm vụ quan trọng đang chờ đợi các học trò ông Park trong năm 2021. (Ảnh:M.Tiến)

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng G sau 5 lượt trận với 11 điểm. Trong khi đó, đội xếp thứ Nhì của bảng G là Malaysia với 9 điểm, Thái Lan được 8 điểm. Riêng UAE được nhận định là mạnh nhất bảng đang tạm xếp thứ 4 với 6 điểm, nhưng đá ít hơn 1 trận. Đội cuối bảng là Indonesia chưa có điểm nào.

Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á dự kiến bắt đầu trở lại vào tháng 6 năm nay. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia, UAE và Indonesia. Nếu lọt vào vòng loại thứ 3, đây sẽ là lần đầu trong lịch sử bóng đá Việt Nam đi xa nhất ở đấu trường này.

Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2021 (SEA Games 31) sẽ diễn ra tại Việt Nam từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2021. Việc giải đấu được tổ chức trên sân nhà sẽ khiến Việt Nam nắm giữ nhiều lợi thế cho cuộc đua vô địch. Đây cũng chính là mục tiêu, cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của thầy trò ông Park.

Cách đây 2 năm tại Philippines, hai đội bóng đá nam và nữ của Việt Nam đều giành huy chương Vàng SEA Games. Đây chính là cơ sở để các cầu thủ có thêm tự tin, nhưng cũng chính là áp lực rất lớn cho các học trò ông Park khi phải vượt qua cái bóng của chính mình.

Bóng đá Việt Nam: Những nhiệm vụ quan trọng năm 2021

Một nhiệm vụ cũng quan trọng không kém là bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Suzuki Cup 2020. Giải đấu lớn nhất khu vự Đông Nam Á phải lùi lại sang năm 2021 do dịch Covid-19. Theo kế hoạch trước đó, giải đấu sẽ được tổ chức vào tháng 4, nhưng sau đó AFF Cup được quyết định sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến ngày 1/1/2022.

Hiện tại, tuyển Việt Nam là đương kim vô địch của giải đấu, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo rất quyết tâm cho mục tiêu giữ vững ngôi đầu khu vực mà họ đang nắm giữ. Dù vậy, đây cũng sẽ là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, khi mà các đối thủ trong khu vực đang có nhiều sự tiến bộ trong thời gian gần đây.

Cuối cùng là sân chơi châu lục - Vòng loại U23 châu Á 2022. Dù U23 Việt Nam đã không còn nằm trong nhóm hạt giống số 1 do bị loại từ vòng bảng U23 châu Á 2020. Nhưng, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn có cơ sở cho mục tiêu vượt qua Vòng loại U23 châu Á 2022 để có mặt ở Vòng chung kết vào năm sau.

Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 31/10/2021. Hiện tại địa điểm thi đấu vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đang có ý định hủy giải đấu này.

Với tình hình phức tạp của dịch bệnh trong thời điểm hiện tại, các giải đấu có thể diễn ra theo đúng kế hoạch dự kiến hoặc không. Nếu theo đúng kế hoạch, việc phân bổ thời gian cho lộ trình thực hiện các mục tiêu kể trên thực sự cũng sẽ làm đau đầu thầy Park và ban huấn luyện trong thời gian sắp tới.

Trúc Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này