Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai:

Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn

22:05 | 27/01/2021
(LĐTĐ) Ngày 27/1, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến.
Giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động trong năm 2021 Đẩy mạnh phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021 - 2030 Tiếp tục khẳng định uy tín của tờ báo Công đoàn

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Công Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai, cho biết, năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của các đơn vị. Qua đó, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của công nhân lao động. Tuy nhiên, với sự vào cuộc sát sao, quyết liệt của các cấp, ngành, đời sống công đoàn viên, người lao động vẫn được đảm bảo.

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đặc biệt là trước những khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện đã chủ động xây dựng những kế hoạch cụ thể.

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện triển khai kế hoạch liên ngành số 220/KHLN-UBND-LĐLĐ ngày 18/11/2019 về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020 đảm bảo theo đúng quy trình và tiến độ.

Kết quả, có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và có 87% đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động. Chất lượng hội nghị đã được nâng lên, tập trung vào các nội dung như: Xây dựng quy chế đối thoại, quy chế dân chủ tại cơ sở, lựa chọn bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc... đúng quy trình, bài bản, nghiêm túc theo quy định.

Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước ký kết và nộp các thỏa ước lao động tập thể về Công đoàn cấp trên (đã có 19 đơn vị ký thỏa ước lao động).

Đồng thời giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa ước lao động đảm bảo hiệu quả. Song song đó, Liên đoàn Lao động huyện triển khai, tổng hợp lấy ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với đoàn viên, công nhân viên chức lao động năm 2020.

Triển khai chủ đề hoạt động năm 2020 với chủ đề “Năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, với phương châm hướng về cơ sở, các hoạt động phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động huyện triển khai, tổ chức đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm.

Qua đó, động viên đoàn viên, người lao động khắc phục khó khăn; đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo… góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, nổi bật là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”; “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”…

Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động được triển khai sâu, rộng, các phong trào thi đua thu hút đông đảo công nhân lao động tham gia. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là nhiệm vụ then chốt.

Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Toàn cảnh hội nghị.

Đặc biệt, nhằm kịp thời chăm lo đời sống, động viên công nhân, viên chức lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện đã thăm hỏi và hỗ trợ 100 trường hợp tại các trường tư thục, doanh nghiệp bị tạm nghỉ việc, làm việc luân phiên hoặc ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 70 triệu đồng.

Cũng trong năm qua, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức trao kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn năm 2020” cho 2 đoàn viên với tổng giá trị 90 triệu đồng; tổ chức giải ngân dự án vay vốn từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình với số tiền hơn 2,3 tỷ đồng cho 110 người vay.

Mang Tết sớm với đoàn viên, người lao động

Năm 2021 là năm diễn ra các sự kiện hết sức đặc biệt như: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm tổ chức bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Năm Bộ luật Lao động có hiệu lực, Luật Công đoàn được sửa đổi, bổ sung; năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được từ thực tiễn trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai Nguyễn Công Chiến đã nêu rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021.

Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến trao quà Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Công đoàn huyện trong năm 2021 sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giao; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm. Hướng dẫn các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại định kỳ với chủ sử dụng lao động theo quy định. Đặc biệt, làm tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai Phùng Quốc Tuệ đã phát động phong trào thi đua năm 2021 trong toàn thể công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện. Theo đó, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia vào các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động, góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của quận và nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm 2021… Đáng chú ý là hoạt động chăm lo, chế độ lương thưởng, cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu sắp tới.

Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai: Nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động Công đoàn
Liên đoàn Lao động huyện trao 125 suất quà với tổng số tiền 125 triệu đồng.

Nhờ những hoạt động Công đoàn hiệu quả, năm 2020, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 2 cá nhân và 2 tập thể; Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Cờ thi đua và bằng khen cho 9 tập thể và 8 cá nhân… thuộc Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai.

Tiếp tục xác định chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng, nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Quốc Oai đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy, kết nối yêu thương” nhằm động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu cận kề.

Đây là hoạt động ý nghĩa và mang tính nhân văn của tổ chức Công đoàn nhằm đa dạng hóa các hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tại chương trình, hơn 125 suất quà đã được trao tận tay đến cán bộ công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 125 triệu đồng.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này