Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021

09:47 | 15/01/2021
(LĐTĐ) Hòa trong không khí thi đua của công nhân viên chức lao động cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021, ngày 14/1, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020; đồng thời, phát động phong trào thi đua năm 2021. Dự hội nghị có ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.
Khai mạc Giải bóng đá trong CNVCLĐ ngành Công Thương Hà Nội năm 2020 Biểu dương hơn 100 tập thể, cá nhân và gia đình tiêu biểu Hiệu quả từ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020, sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh cho biết, nửa nhiệm kỳ qua phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các mặt hoạt động; đặc biệt năm 2020, trước những khó khăn do dịch Covid-19.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021
Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Nổi bật nhất trong các hoạt động là công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quán triệt đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và tổ chức Công đoàn; chính sách pháp luật của Nhà nước; các biện pháp phòng chống dịch,... Song song với đó, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức tốt, đặc biệt là phong trào “ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phong trào “xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “xanh, sạch, đẹp, đảm bảo An toàn vệ sinh lao động”...

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, năm qua, Công đoàn ngành đã thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. 100% đơn vị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, gần 70% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động; các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được Quy chế dân chủ ở cơ sở và ký kết được Thỏa ước lao động tập thể…

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận, biểu dương những kết quả Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động, hoạt động Công đoàn trong năm 2020, cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cũng đánh giá cao 5 kết quả nổi bật mà Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã thực hiện trong năm 2020, cũng như nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh đến hoạt động tri ân các doanh nghiệp trong Ngày doanh nhân Việt Nam; Hội thi an toàn vệ sinh lao động, công nhân giỏi; phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động…Đồng thời, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cũng nhất trí với các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đề ra trong năm 2021, cũng như nửa nhiệm kỳ còn lại thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp.

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021
Các tập thể, cá nhân xuất sắc đón nhận cờ thi đua và bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Để hoạt động Công đoàn đạt hiệu quả cao và thiết thực hơn nữa, tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nôi Lê Đình Hùng cũng đề nghị Ban thường vụ Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, trong năm 2021 Công đoàn ngành cần bám sát chủ đề công tác năm của Thành phố Hà Nội, cũng như của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chức có đủ trình độ, phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt động Công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới trong giai đoạn hội nhập. Đặc biệt, Công đoàn ngành cần chú trọng thực hiện tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động để người lao động luôn gắn bó, tin tưởng vào tổ chức công đoàn…

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021
Các cá nhân, tập thể xuất sắc đón nhận Giấy khen của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội

Ghi nhận những kết quả Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được, tại hội nghị, ông Lê Đình Hùng đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020 cho Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội.

Nhân dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã trao cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc; cùng với đó, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cũng trao cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Giấy khen của Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020.

Trong khuôn khổ diễn ra hội nghị, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với những nội dung, tiêu chí thi đua cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp với mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đỗ Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này