Liên đoàn Lao động quận Ba Đình:

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động

22:42 | 14/01/2021
(LĐTĐ) Chiều 14/1, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2018 - 2023); tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng dự Hội nghị.
Quận Ba Đình: 500 công nhân viên chức lao động tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện Ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025 Đa dạng hóa các hoạt động nữ công, thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên tham gia

Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, trong nửa nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của Quận ủy, các cấp công đoàn quận Ba Đình đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân viên chức lao động.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến nay, hầu hết các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận lần thứ 10 cơ bản đều đạt trên 50% kế hoạch. Hoạt động của công đoàn luôn hướng về cơ sở và người lao động; tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động. Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn luôn đổi mới, phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm.

Về kết quả hoạt động năm 2020, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình nêu rõ kết quả đạt được trên 9 nội dung công tác, nổi bật là công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Theo đó, năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ sở chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chi trả lương, thưởng tết và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Đồng thời chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị quan tâm đến công tác bảo hộ lao động, tổ chức các lớp học về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho công nhân lao động; chăm lo cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân viên chức lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân viên chức lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; khen thưởng cho hàng ngàn lượt con công nhân viên chức lao động thi đỗ đại học, đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2019 - 2020; tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6 và Rằm trung thu…

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Cờ thi đua, Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020.

Trong năm, tổ Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động quận đã tư vấn cho 7 doanh nghiệp về nội quy lao động; 1 doanh nghiệp về giải quyết chế độ tai nạn lao động cho người lao động; 36 công đoàn cơ sở và 31 cá nhân về giải quyết chế độ chính sách ốm đau, thôi việc, các chế độ hỗ trợ thất nghiệp, hỗ trợ người lao động theo chính sách của Chính phủ liên quan đến dịch bệnh Covid-19; tư vấn tuyên truyền tập thể tại doanh nghiệp cho 100 công nhân lao động.

Đặc biệt, tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Liên đoàn Lao động quận đã hướng dẫn Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tham mưu với lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp tạo điều kiện chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công nhân lao động; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đảm bảo quyền lợi của đoàn viên, công nhân lao động.

Để chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Liên đoàn Lao động quận đã trao 500 kg gạo hỗ trợ cho nhân dân phố Trúc Bạch (phường Trúc Bạch) bị cách ly; 10.000 khẩu trang vải cho công nhân viên chức lao động ở 20 công đoàn cơ sở; hỗ trợ 88 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt do ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền là 173.750.000 đồng; triển khai và vận động công nhân viên chức lao động ủng hộ quỹ Phòng chống dịch bệnh Covid-19 do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động…

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Ba Đình Nguyễn Công Thành trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào thi đua năm 2020.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn cho 3 đoàn viên công đoàn có khó khăn về nhà ở với số tiền 30.000.000 đồng; hỗ trợ 5.000.000 đồng kinh phí sửa chữa nhà ở Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thư (Giáo viên Trường Mầm non Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ). Đồng thời tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị quận tổ chức trao quà, gắn biển 2 nhà tình nghĩa, công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2020 - 2025; tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020 với số tiền 2.500.000 đồng, ủng hộ quỹ "Bảo trợ trẻ em" nhân dịp tháng hành động vì trẻ em với số tiền 5.000.000 đồng.

“Năm 2020, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên cũng ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động. Tuy nhiên các cấp công đoàn quận Ba Đình đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của Quận và Thủ đô, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra” - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã chúc mừng, biểu dương sự nỗ lực, chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn của các cấp công đoàn quận Ba Đình trong thời gian qua để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vì lợi ích đoàn viên và người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng trao Giấy khen của Liên đoàn Lao động quận Ba Đình cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động quận Ba Đình thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn; khắc phục hiệu quả các mặt còn tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2021.

Trong đó, các cấp công đoàn quận Ba Đình cần chú trọng thực hiện tốt các chức năng của tổ chức công đoàn là tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động và các phong trào thi đua để thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức công đoàn…

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020.

Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Ba Đình Nguyễn Đức Vinh đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động quận năm 2021 với những nội dung, tiêu chí cụ thể dành cho từng loại hình đơn vị doanh nghiệp nhằm mục tiêu tạo khí thế thi đua sôi nổi và tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

P.T

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này