Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn

20:14 | 11/01/2021
(LĐTĐ) Ngày 11/1, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng.
Tỏa sáng vẻ đẹp, tài năng của nữ nhà giáo huyện Đông Anh Đồng chí Nguyễn Văn Hoa được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Phan Thị Thanh Hà đã công bố Quyết định số 836/QĐ-LĐLĐ và Quyết định số 837/QĐ-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Nguyễn Văn Hoa và chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Nguyễn Nghiêm Lực.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao Quyết định công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 (Ảnh: Mai Quý)

Trước đó, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh khóa X đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để kiện toàn công tác cán bộ. Ban Chấp hành đã nhất trí bầu đồng chí Nguyễn Văn Hoa - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Nguyễn Nghiêm Lực - nguyên Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện giữ chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Báo cáo tại hội nghị về kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Nghiêm Lực cho biết, trong năm qua, các cấp Công đoàn huyện đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Mai Quý)

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn cùng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động. Chất lượng hội nghị ngày càng được nâng lên; Liên đoàn Lao động huyện đã tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện Luật bảo hiểm xã hội, giám sát việc thực hiện luật lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó kịp thời có những đề xuất, kiến nghị để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các phòng, ban của huyện tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, hỗ trợ xe đưa lao động nghèo về quê đón Tết; trao trên 150 suất trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Anh tổ chức khám sức khỏe cho 125 công nhân…

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa phát động phong trào thi đua năm 2021 trong công nhân viên chức lao động của huyện (Ảnh: Mai Quý)

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn huyện cũng đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, đặc biệt là phong trào “Công nhân giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa đã phát động phong trào thi đua năm 2021 trong công nhân viên chức lao động của huyện; đại diện Công đoàn cơ sở các khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2021.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Các đơn vị nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Ảnh: Mai Quý)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 của các cấp Công đoàn huyện Đông Anh.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng đề nghị thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn.

Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Liên đoàn Lao động Thành phố tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 (Ảnh: Mai Quý)
Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn
Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020 (Ảnh: Mai Quý)

“Các cấp Công đoàn huyện Đông Anh cần chú trọng thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn là tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến người lao động; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động… Cạnh đó, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong việc triển khai các hoạt động và các phong trào thi đua để thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động gắn bó với tổ chức Công đoàn” – đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2020.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này