Dấu ấn ngoại giao văn hóa

08:11 | 29/12/2020
(LĐTĐ) Là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước. Từ mục tiêu góp phần xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới nhằm nâng cao vị thế quốc gia, trong năm 2020, lĩnh vực ngoại giao văn hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhân năm mới 2021, PV đã có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyên góp trên 1,5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động ủng hộ đồng bào miền Trung Thời kỳ mới trong phát triển văn hóa đọc
Dấu ấn ngoại giao văn hóa
Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện

PV: Thưa Bộ trưởng, kết thúc năm cũ, chào đón năm mới xin Bộ trưởng điểm lại một số nét nổi bật trong ngoại giao văn hóa năm qua?

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Trong năm 2020, bất chấp những khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới và tác động của thiên tai bão lũ trong nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai Chiến lược Ngoại giao văn hóa, đóng góp cho sự phát triển của đất nước, thể hiện ở các điểm nhấn:

Thứ nhất, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đảm nhiệm xuất sắc, hiệu quả vai trò Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa ASEAN 2020 thuộc Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong năm 2020, các chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc chào mừng, kỷ niệm Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam đã được tổ chức như: Lễ khởi động Năm ASEAN 2020, Lễ Khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN 36, Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chương trình Tuần phim ASEAN, các Triển lãm: Trang phục truyền thống ASEAN, Cuộc thi và Triển lãm Tranh Đồ họa các nước ASEAN lần thứ 3 tại Việt Nam 2020, Giải chạy VPBank Marathon ASEAN 2020. Các chương trình, sự kiện này đã giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp và các giá trị đặc sắc của văn hóa, đất nước, con người, bản sắc Việt Nam và ASEAN, tạo dấu ấn lớn với cộng đồng quốc tế, bạn bè khu vực và thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các nước ASEAN xây dựng và trình Lãnh đạo các nước ASEAN thông qua 02 văn kiện quan trọng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 gồm Bản tưởng thuật Bản sắc ASEAN và Tuyên bố về Du lịch số ASEAN. Đây là những sáng kiến, đóng góp hiệu quả cho thành công của Năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch.

Trong hợp tác với Nhật Bản, tại hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN-Nhật Bản lần thứ 7, Việt Nam với vai trò điều phối hợp tác ASEAN – Nhật Bản đã báo cáo tại hội nghị kết quả về văn hóa nghệ thuật thời gian qua và một số dự án dự kiến tiếp tục được triển khai thời gian tới, trong đó có dự án lưu trữ di sản kỹ thuật số mà Việt Nam sẽ tham gia giai đoạn 2 của dự án từ năm 2022.

Về hợp tác ASEAN - Hàn Quốc, Việt Nam cùng các nước ASEAN đã trao đổi, đưa ra ý kiến về đề nghị của Hàn Quốc trong việc thành lập Tổ chức Nghệ thuật nghe nhìn ASEAN - Hàn Quốc, Tổ chức Hợp tác Di sản văn hóa ASEAN - Hàn Quốc...Nhằm triển khai kết quả của Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN về Covid-19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham gia Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ASEAN về Covid-19 và cùng ra Tuyên bố chung của hội nghị và có kế hoạch triển khai các biện pháp khắc phục những khó khăn trong hợp tác du lịch trong ASEAN và phục hồi phát triển du lịch thời kỳ hậu Covid-19 trong khu vực ASEAN.

Đặc biệt, triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) tại Việt Nam vào năm 2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ trì tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo trực tuyến chuyên ngành, tổ chức Lễ khởi động SEA Games tại Hà Nội chuẩn bị cho Đại hội.

Thứ hai, Việt Nam đã có nhiều hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm chẵn thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều đối tác quan trọng của Việt Nam trong năm 2020. Cụ thể như: Triển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào” nhân kỷ niệm 45 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và 100 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản; Triển lãm ảnh “Việt Nam tươi đẹp - Trung Quốc tươi đẹp” kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử đoàn nghệ thuật phục vụ chuyến thăm cấp cao của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng thăm chính thức Cu Ba và tham dự Hội trợ sách Quốc tế La Ha-ba-na, Cu Ba;

Tổ chức Triển lãm ảnh “Cuba trong trái tim bạn bè Việt Nam” kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba; tổ chức Tuần phim Nga tại Hà Nội kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga; chương trình “Đêm Hữu nghị Việt Nam - Indonesia” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Indonesia; triển khai dự án nghệ thuật “Vẽ trang trí gấu Buddy” kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức;

Lễ hội âm nhạc BridgeFest 2020 kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ; Liên hoan Phim Châu Âu 2020 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – EU; chùm hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hungary, bao gồm triển lãm mỹ thuật, bộ tem hữu nghị đặc biệt...

Dấu ấn ngoại giao văn hóa
Du khách thăm quan tại phố đi bộ Hồ gươm

PV: Xin Bộ trưởng cho biết đánh giá của ông về vai trò, vị thế của Thủ đô Hà Nội trong các hoạt động ngoại giao văn hóa trong năm 2020?

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Để cụ thể hóa các cam kết khi Hà Nội được UNESCO công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo, nhằm phát huy vai trò trung tâm sáng tạo, động lực tăng trưởng của Hà Nội đối với cả nước, trong năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp, hỗ trợ thủ đô Hà Nội triển khai nhiều chương trình, sự kiện có ý nghĩa nhằm tạo điều kiện thuận lợi phát triển, thúc đẩy lĩnh vực thiết kế - sáng tạo, xây dựng và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển năng động, nâng cao sức cạnh tranh quốc tế của Hà Nội.

Trong tháng 10/2020, thiết thực chào mừng dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ủng hộ Thành phố Hà Nội tổ chức Tọa đàm cấp cao “Tham vấn về sáng kiến: Hà Nội - Thành phố sáng tạo” tại Hà Nội vào ngày 2/10/2020 với sự tham dự, phát biểu khai mạc của đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu quốc tế, qua đó hỗ trợ Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hành động dài hạn, chính sách của Thành phố để phát triển lĩnh vực thiết kế sáng tạo.

Tháng 11/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bảo trợ tổ chức tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố Liên hoan Thiết kế và Sáng tạo Việt Nam 2020, Tuần Thiết kế Việt Nam 2020 với chủ đề “Designed by Viet Nam”, qua đó quảng bá, góp phần phát triển hình ảnh Thành phố sáng tạo của Thủ đô Hà Nội. Tháng 12/2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thiện Đề án tổ chức Liên hoan phim giai đoạn 2021-2030, trong đó chú trọng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, sự kiện được tổ chức hai năm một lần trên địa bàn Thủ đô, qua đó phát triển một thương hiệu về điện ảnh, công nghiệp văn hóa và sáng tạo tại Hà Nội.

Đồng thời, để lan tỏa ảnh hưởng, giá trị của danh hiệu Thành phố sáng tạo mà Hà Nội đã được UNESCO công nhận, nhằm tạo động lực cho sự phát triển của các thành phố, đô thị nói riêng và Việt Nam nói chung, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Mạng lưới thành phố sáng tạo nằm trong hệ thống thành phố sáng tạo UNESCO thực hiện Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!./.

Bảo Thoa (thực hiện)

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này