Quận Bắc Từ Liêm

Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

16:05 | 25/12/2020
(LĐTĐ) Sáng 25/12, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (phố Viên, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu di tích văn hóa Chủ động triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng dịp lễ, Tết

Tình huống giả định được đưa ra, vào hồi 9h00 ngày 25/12, phát hiện ra cháy tại khu vực phòng máy tầng hầm của cơ sở. Nguyên nhân là do chập điện gây cháy sau đó lan ra chất cháy, máy móc bên cạnh.

Thời điểm xảy ra sự cố, hệ thống báo cháy của cơ sở đang trong quá trình bảo dưỡng, khu vực cháy khuất và ít người qua lại, vì vậy khi đám cháy phát triển thì mới được một nhân viên bảo vệ phát hiện và hô hoán thông báo cho mọi người.

Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Tình huống giả định, khu vực cháy xảy ra tại khu vực phòng máy tầng hầm của Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Sự cố cháy đã tạo ra lượng khói bao phủ lối thoát nạn và ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng làm cho tầm nhìn bị hạn chế, gây ra sự hoảng loạn đối với nhân viên và bệnh nhân đang làm việc, khám bệnh tại cơ sở.

Trong quá trình thoát nạn, có 50 người mắc kẹt tại các tầng hầm; 2 người mắc kẹt tại khu vực để xe; 2 người mắc kẹt tại phòng kĩ thuật tầng hầm, bị thương không có khả năng di chuyển; 2 người mắc kẹt tại tầng 7 do chấn thương trong quá trình thoát nạn, không có khả năng di chuyển.

Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Sự cố đã gây ra sự hoảng loạn đối với nhân viên và bệnh nhân đang làm việc, khám bệnh tại cơ sở

Ngay sau đó, nhận được tin báo cháy tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Bắc Từ Liêm đã được điều động đến hiện trường. Đơn vị đã huy động nhiều xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường từ nhiều phía.

Hơn 100 cán bộ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và các lực lượng khác tham gia, cùng 11 xe chữa cháy, xe chuyên dụng các loại được huy động, sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, tất cả mọi người trong bệnh viện đã được cứu thoát ra nơi an toàn. Các đơn vị được lệnh thu hồi lực lượng và phương tiện trở về đơn vị thường trực chiến đấu.

Buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông là hoạt động thường niên, nhằm chuẩn bị kịch bản giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi có sự cố; nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn và phối hợp giữa các đơn vị.

Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an quận Bắc Từ Liêm đã được điều động đến hiện trường

Theo Đại tá Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, việc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng và phương tiện tham gia xử lý tình hướng cháy nổ lớn, phức tạp tại Bệnh viện đa khoa Phương Đông là rất cần thiết, có ý nghĩa quan trọng.

“Cuộc diễn tập này thực sự là một cơ hội tốt để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế có các lực lượng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt là thiết lập cơ chế tác chiến giữa các lực lượng và nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của các đồng chí lãnh đạo chỉ huy và chiến sĩ lực lượng chữa cháy, nâng cao trình độ, kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu”, Đại tá Trần Ngọc Dương nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia chữa cháy
Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Lực lượng cán bộ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu người dân thoát khỏi khu vực nguy hiểm
Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông
Công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn được thực hiện khẩn trương
Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại bệnh viện
Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại bệnh viện
Các phương tiện nghiệp vụ cũng được huy động khẩn cấp
Hơn 100 người diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại bệnh viện
Xe cứu thương của bệnh viện quận liên tục ra vào cấp cứu nạn nhân.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này