Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 khóa XII

10:34 | 11/12/2020
(LĐTĐ) Sáng nay (11/12), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7, khóa XII. Tới dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Kiến nghị đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ công nhân nâng cao chất lượng đời sống Tổng Liên đoàn gặp mặt cán bộ công đoàn, công nhân tiêu biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Khai mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 17
Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 khóa XII
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nêu rõ: Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII họp Hội nghị lần thứ 7 để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, xác định nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2021; bàn và quyết định các nội dung Tờ trình báo cáo kết quả triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày 6/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở;

Tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020; Tờ trình báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/TLĐ và ban hành kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong tình hình mới; Tờ trình báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XI về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ủy ban Kiểm tra công đoàn.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 khóa XII
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Về kết quả hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016 - 2021 và là năm có nhiều yếu tố tác động đến việc làm, đời sống của công nhân lao động, trong đó có hoạt động công đoàn.

"Trên cơ sở chủ đề công tác năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, tình hình thực tiễn tại các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, đề nghị các đại biểu quan tâm, tập trung thảo luận, nêu những giải pháp, cách làm hay, trong việc triển khai, cụ thể hóa chủ đề công tác năm ở các cấp công đoàn, hoạt động của công đoàn cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đó là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.", Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng làm rõ các hoạt động của công đoàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19; công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Vấn đề công khai tài chính để đảm bảo minh bạch; vấn đề quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. Đồng thời, phân tích, dự báo tình hình trong thời gian tới đặc biệt là năm 2021 là năm mà Bộ luật Lao động 2019, và nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan đến người lao động có hiệu lực, qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp để nâng cao hiệu quả phong trào công nhân, hoạt động công đoàn năm 2021 và trong thời gian tiếp theo...

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 7 khóa XII
Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh

Báo cáo về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020 tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: Năm 2020, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được các cấp công đoàn quan tâm triển khai trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Tính đến hết tháng 11/2020, theo báo cáo chưa đầy đủ, cả nước đã kết nạp mới 677.017 đoàn viên (đạt 115% chỉ tiêu), thành lập mới 3.522 công đoàn cơ sở, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh chiếm tỉ lệ chủ yếu với 637.329 đoàn viên và 3.239 công đoàn cơ sở.

Các cấp công đoàn tích cực cập nhật thông tin theo yêu cầu phần mềm quản lý đoàn viên, có 89.853 công đoàn cơ sở thực hiện với 3,64 triệu đoàn viên được cập nhật thông tin (tăng hơn 28 ngàn công đoàn cơ sở và hơn 2,6 triệu đoàn viên so với năm 2019).

Tính đến hết tháng 11/2020, các công đoàn cơ sở đã ký kết mới được 2.456 Thỏa ước lao động tập thể (đạt 115%), chất lượng từng bước được nâng cao với nhiều điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Thông qua thương lượng, có gần 3 nghìn doanh nghiệp điều chỉnh mức hỗ trợ ăn ca lên cao hơn hoặc bằng 15 ngàn đồng.

Bên cạnh đó, có 63.450 cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (tăng 1,02 % so với cùng kỳ năm 2019); có 44.97 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động (tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019); tổ chức 31.044 cuộc đối thoại định kỳ và 1.593 cuộc đối thoại đột xuất...

Tại Hội nghị, đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hồ Chí Minh, Bình Dương đã trình bày tham luận làm rõ thêm phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tại cơ sở trong năm 2020.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này