Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đạt nhiều thành tựu sau 55 năm thành lập

20:36 | 07/12/2020
(LĐTĐ) Chiều 7/12, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Hội (8/12/1965 - 8/12/2020).
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trần Thị Thu Đông được bầu làm Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhiệm kỳ IX Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực Hà Nội: Khi nào mới hết lùm xùm?

Đây là thời điểm quan trọng để đội ngũ nghệ sĩ nhiếp ảnh cả nước tự hào nhìn lại, đánh giá về chặng đường nhiếp ảnh 55 qua, chuẩn bị cho những bước đi quan trọng mới trong thời gian sắp tới. 55 năm qua là quãng thời gian để lại nhiều dấu ấn, thành quả đáng trân trọng cho sự phát triển mạnh mẽ của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đạt  nhiều thành tựu sau 55 năm thành lập
NSNA Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh:M.Tiến)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã ôn lại chặng đường 55 năm đi qua. Với 9 kỳ đại hội, từ 71 hội viên của Đại hội I, đến nay Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã có hơn 1.000 hội viên, trải đều trên khắp 63 tỉnh, thành phố.

Hội viên là là các anh chị em làm báo, phóng viên ảnh, người làm văn hoá ở các đơn vị nhà nước, những người kinh doanh, chụp ảnh và từ nhiều ngành nghề khác nhau ở mọi miền đất nước, yêu nghệ thuật nhiếp ảnh. Số lượng nghệ sĩ, hội viên được phát triển đông đảo đã khẳng định tính hấp dẫn của Nghệ thuật nhiếp ảnh và thành công của việc chỉ đạo, điều hành của Hội hơn nửa thế kỷ hoạt động.

Trong chiến tranh, các hội viên đã sáng tác nhiều bức ảnh sinh động, phản ánh trung thực đời sống chiến đấu, sản xuất của nhân dân Việt Nam, góp phần động viên đồng bào cả nước và nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam chiến đấu giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Những tác phẩm giá trị của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp trong giai đoạn này để lại là những một bộ tư liệu ảnh quý báu, mang tính lịch sử. Tên tuổi các nghệ sĩ nhiếp ảnh đi trước đã làm rạng danh nền nhiếp ảnh Việt Nam cũng như đặt nền móng xây dựng và phát triển Hội, tạo lập vị trí, vai trò xứng đáng của Hội ở trong nước và quốc tế.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đạt  nhiều thành tựu sau 55 năm thành lập
Trải qua 55 năm thành lập, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. (Ảnh:M.Tiến)

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng nhiếp ảnh cách mạng hai miền đã phát huy những thành tựu đạt được, hướng vào tình cảm thống nhất dân tộc, tập hợp đội ngũ, đoàn kết rộng rãi các nghệ sĩ nhiếp ảnh ở mọi vùng miền, nhất là các vùng mới giải phóng với nguyện vọng cùng nhau làm nghề và sáng tác ảnh.

Nhiều năm qua, Hội đã tổ chức đều đặn Liên hoan ảnh nghệ thuật 8 khu vực; 30 cuộc triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc và 11 cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế, định kỳ 2 năm/lần. Các sự kiện nhiếp ảnh này đã thu hút sự tham gia đông đảo giới nhiếp ảnh cả nước. Cuộc thi ảnh quốc tế đã thu hút ngày càng đông các nhà nhiếp ảnh quốc tế, sự bảo trợ nghệ thuật của các tổ chức nhiếp ảnh quốc tế.

Ngoài ra, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam còn bảo trợ nghệ thuật, phối hợp, giúp đỡ các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành, đơn vị tổ chức, cá nhân tổ chức nhiều cuộc thi và triển lãm ảnh để đẩy mạnh phong trào nhiếp ảnh trên phạm vi toàn quốc.

Tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vui mừng bày tỏ: “Tuy vẫn còn những hạn chế, nhưng 55 năm qua thật đáng tự hào. Chúng ta quyết tâm phấn đấu, đoàn kết, sát cánh bên nhau để xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, sáng tác có chất lượng và công bố nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật nhiếp ảnh của xã hội và công chúng”.

Chung niềm vui với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trong ngày kỷ niệm, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khẳng định, “Cuộc sống vĩ đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng là tiền đề cho sự thành công của nhiếp ảnh nói riêng và Văn học nghệ thuật nói chung.

Chặng đường vẻ vang vừa đi qua trước hết thuộc về các vị lão thành, sau đó là các thế hệ kế cận. Để có được các bức ảnh đẹp mắt và giàu tính nghệ thuật, đặc biệt là các bức ảnh lịch sử, gắn liền với cuộc trường chinh của dân tộc, các thế hệ nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã hy sinh cả xương máu, tính mạng, mồ hôi và nước mắt. Điều đó rất đáng trân trọng và tôn vinh”.

Cũng tại buổi Lễ, nhà thơ Hữu Thỉnh, đại diện Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã trao cờ Thi đua cho Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2014-2020. Đồng thời, Ban tổ chức còn trao 4 Bằng khen cho 4 đơn vị trực thuộc Hội.

Mạnh Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này