Dành hơn 6,5 tỷ đồng “Sát cánh bên miền Trung”

08:58 | 27/11/2020
(LĐTĐ) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Generali Việt Nam vừa triển khai kế hoạch cứu trợ “Sát cánh bên miền Trung” với tổng số tiền hỗ trợ hơn 6,5 tỷ đồng. Đây là một kế hoạch cứu trợ toàn diện mang tính khẩn cấp, thiết thực và bền vững hướng tới hàng ngàn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại 35 quận, huyện thuộc 7 tỉnh miền Trung: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.
Triển khai chương trình “Sinh con, sinh cha” tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và Tây Nguyên Generali Việt Nam được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực Hạnh phúc” Tặng 500 phần quà trung thu tới gia đình bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Toàn bộ kinh phí của “Sát cánh bên miền Trung” được tập thể nhân viên, tư vấn viên và Công ty chung tay quyên góp ủng hộ vào quỹ thiện nguyện “Gen Yêu Thương” của Generali Việt Nam.

Dành hơn 6,5 tỷ đồng “Sát cánh bên miền Trung”
Chương trình “Sát cánh bên miền Trung” của Generali hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng của bão lũ

Cụ thể, Generali Việt Nam triển khai “Sát cánh bên miền Trung” như sau: Phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao quà cứu trợ khẩn cấp và trực tiếp tới 1.000 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và một số trường học bị ảnh hưởng của bão lũ tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Quà cứu trợ bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, áo ấm, bàn ghế, dụng cụ học tập, máy lọc nước...

Phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức thăm khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 7.500 người dân nghèo có nguy cơ nhiễm bệnh do ảnh hưởng của mưa lũ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Tham gia tài trợ cho Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (Unicef) triển khai chương trình hỗ trợ trẻ em và phụ nữ miền Trung, tiếp cận và giúp đỡ các em nhỏ bị tổn thương, đau buồn, sang chấn tâm lý do mất mát cha mẹ, người thân trong bão lũ.

Tài trợ xây dựng 10 ngôi nhà chống lũ tại Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, do Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Cộng đồng Sống bền vững thực hiện.

Bà Tina Nguyễn - Tổng Giám đốc Generali Việt Nam, chia sẻ: “Tôi thực sự xúc động trước những tấm lòng nhân ái, đồng cảm, sẻ chia của tập thể nhân viên, tư vấn viên Generali Việt Nam. Sự chung tay đồng lòng này cho phép chúng tôi triển khai một kế hoạch cứu trợ toàn diện giúp người dân miền Trung nhanh chóng vượt qua khó khăn của thiên tai và ổn định cuộc sống”.

Dành hơn 6,5 tỷ đồng “Sát cánh bên miền Trung”
Tổ chức thăm khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo có nguy cơ nhiễm bệnh do ảnh hưởng của mưa lũ

Trong năm 2020, bên cạnh kế hoạch cứu trợ “Sát cánh bên miền Trung”, Generali Việt Nam đã và đang triển khai rất thành công nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác như: Chương trình giáo dục cộng đồng về làm cha mẹ “Sinh con, sinh cha”, chương trình trao học bổng cho học sinh nghèo “Cùng em đến trường”, các hoạt động quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, trao tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Ghi nhận cho những đóng góp tích cực này, Generali Việt Nam vừa được trao tặng chứng nhận “Doanh nghiệp vì cộng đồng – Saigon Times CSR 2020” của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tôn vinh các doanh nghiệp có những hoạt động cộng đồng nổi bật.

Cũng trong tháng 11, Tập đoàn Generali tiếp tục vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones toàn cầu và Chỉ số Phát triển Bền vững Dow Jones Châu Âu, ghi nhận cách tiếp cận xuất sắc của Tập đoàn nhằm tích hợp các chiến lược phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, trong đó các sáng kiến vì cộng đồng luôn đóng vai trò quan trọng.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này