Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII

11:45 | 07/11/2020
(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII cho gần 200 cán bộ là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động Quận, Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 và công tác an toàn vệ sinh lao động Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai: Hợp tác chăm sóc sức khỏe đoàn viên công đoàn Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai lần thứ XII, khóa IV, nhiệm kỳ 2018-2023

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cập nhật về một số quy định mới của Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII.

Theo đó, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII có nhiều điểm mới có tính đột phá trong hoạt động Công đoàn, gồm: 11 chương và 35 điều, tăng 01 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khoá XI với nội dung ngắn gọn hơn, đảm bảo tính chặt chẽ, ổn định, khoa học.

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Ngô Văn Tuyến truyền đạt những quy định mới của Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tới các đại biểu

Dưới sự truyền đạt của đồng chí Ngô Văn Tuyến, các đại biểu tập trung nghiên cứu sâu về quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII về công tác đoàn viên và công đoàn cơ sở; Nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp công đoàn. Đại hội công đoàn các cấp; Quy định về cán bộ công đoàn, việc bổ sung ban chấp hành và các chức danh của ban chấp hành; uỷ ban kiểm tra và các chức danh của uỷ ban kiểm tra công đoàn; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ Công đoàn; Quy định về công tác nữ công, công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát.

Lớp tập huấn là dịp để các đại biểu được trang bị, bổ sung và nâng cao nghiệp vụ công đoàn, được chia sẻ, học tập kinh nghiệm nhằm vận dụng tốt hơn trong hoạt động tại đơn vị mình.

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này