HLV Park Hang-seo: Cần phải “làm lại từ đầu” với U22 Việt Nam

11:13 | 05/11/2020
(LĐTĐ) Đội tuyển U22 Việt Nam đang có đợt tập trung để chuẩn bị cho mục tiêu tại Vòng loại U23 châu Á và bảo vệ Huy chương Vàng tại SEA Games 31. Đây đã là đợt tập trung thứ 3 trong năm 2020. Dù vậy, theo Huấn luyện viên Park Hang-seo, ông đang phải “làm lại từ đầu” cho các cầu thủ vừa được triệu tập.
Thầy Park bất ngờ bổ sung nhân sự cho U22 Việt Nam HLV Park Hang-seo sẽ dẫn dắt U22 Việt Nam dự Toulon Cup 2020

Chỉ ít ngày sau khi công bố danh sách tập trung đợt 3 năm 2020 của đội tuyển U22 Việt Nam hướng đến SEA Games 31, Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định bổ sung thêm nhân sự cho danh sách này. Cầu thủ được mới được điền tên là Nguyễn Phi Hoàng của Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, đây là một cái tên gây nên sự chú ý đặc biệt, bởi hiện tại tân binh này chỉ mới 17 tuổi.

HLV Park Hang-seo: Cần phải “làm lại từ đầu” với U22 Việt Nam
Ảnh: Cao Tiến

Theo đánh giá của các thành viên Ban huấn luyện SHB Đà Nẵng cũng như giới chuyên môn, Phi Hoàng còn rất trẻ nhưng thi đấu bản lĩnh, dù cầu thủ này mới chỉ được tung ra sân trong 3 trận gần đây ở giai đoạn 2 của mùa giải. Không chỉ thi đấu chững chạc, điềm tĩnh cùng tư duy chơi bóng khá thông minh, Phi Hoàng còn có thể chơi ở cả vị trí hậu vệ trái. Những yếu tố nói trên của Phi Hoàng đã thuyết phục Huấn luyện viên Park Hang-seo kịp thời điền tên vào danh sách U22 Việt Nam ở phút chót trước ngày hội quân.

"Sau khi được tư vấn về Nguyễn Phi Hoàng, tôi dự định sẽ gọi cậu ấy cho lần tập trung tiếp theo. Nhưng mấy ngày trước, tôi có tới xem Đà Nẵng đá và trực tiếp xem Phi Hoàng thi đấu khoảng 65 phút. Tôi quyết định đề xuất với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gọi ngay cậu ấy lên để kiểm tra luôn", Huấn luyện viên Park Hang-seo nói về quyết định triệu tập bổ sung Phi Hoàng, trước buổi tập chiều 2/11. Đây là một quyết định chưa từng có của ông Park kể từ khi làm việc với bóng đá Việt Nam, trong quyết định này, chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc có lý do của mình.

Từ câu chuyện Phi Hoàng lên tuyển khi mới 17 tuổi cho thấy rằng, tất cả các cầu thủ đều có cơ hội ở U22 hay ở tuyển Việt Nam, nếu thực sự tài năng. Tuy nhiên, việc có cơ hội thể hiện mình lại không hề đơn giản. Bởi rất nhiều đội bóng không dám mạo hiểm thử nghiệm các cầu thủ trẻ, đặc biệt là những đội đang phải căng mình để trụ hạng. Đây chính là trở ngại lớn cho việc tuyển quân của ông Park cho đến thời điểm hiện tại. Cũng giống như trước đây, ông thầy người Hàn Quốc từng kêu gọi các câu lạc bộ nên sử dụng nhiều tiền đạo nội hơn, thay vì ngoại binh để Ban huấn luyện có nhiều sự lựa chọn cho các đội tuyển Quốc gia.

Quay lại câu chuyện của Phi Hoàng, rõ ràng việc chắc suất trụ hạng chính là một lý do quan trọng để Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức dùng Phi Hoàng trong các trận đấu gần đây gặp Thanh Hoá, Quảng Nam hay Sông Lam Nghệ An, từ đó cậu học trò 17 tuổi mới có cơ hội thể hiện mình. Không riêng gì ở SHB Đà Nẵng, ở nhiều câu lạc bộ khác cũng có những cầu thủ dưới 22 tuổi, nhưng khi chưa đảm bảo tấm vé trụ hạng thì rất khó có cơ hội cho các cầu thủ trẻ, đây chính là lý do mà Phi Hoàng trở thành một “hiện tượng” của U22 trong những ngày gần đây.

Ở đợt tập trung này, Huấn luyện viên Park Hang-seo cho gọi 34 cầu thủ. Tuy nhiên, trong buổi tập đầu tiên, đội chỉ có 21 thành viên do một số cầu thủ còn đang tập trung cùng các câu lạc bộ thi đấu giai đoạn 2 ở nhóm A tại V-League 2020. Như vậy, U22 Việt Nam phải chờ tới ngày 9/11 mới có đủ quân theo danh sách triệu tập.

Theo chia sẻ của chiến lược gia người Hàn Quốc, mục đích của đợt tập trung này là kiểm tra các cầu thủ, "Danh sách triệu tập của tôi phần lớn là các cầu thủ không có cơ hội ra sân ở V-League hay hạng Nhất trong thời gian qua. Do ít đá, họ không tích luỹ được sức bền, thể lực và sức mạnh cũng không được tốt. Ở lần tập trung này, tôi muốn cải thiện điều đó, và cũng phải rèn thêm kỹ thuật cho họ. Một số cầu thủ sẽ không được đá vị trí sở trường trên đội U22, tôi sẽ nghĩ vị trí nào phù hợp cho họ". Như vậy, có thể thấy, Huấn luyện viên Park Hang-seo không thực sự hài lòng với lực lượng của U22 Việt Nam hiện tại, cho dù đây đã là đợt tập trung thứ 3 trong năm 2020. Ngoài ra, thầy Park cũng cho biết, "Danh sách này chưa phải là danh sách cuối cùng. Những cầu thủ này chỉ là gọi lên kiểm tra và có thời gian làm việc cùng nhau".

Có rất nhiều vấn đề ở thời điểm hiện tại mà chiến lược gia xứ Hàn cần phải củng cố cho các cầu thủ trẻ, trong đó, ngoài vấn đề thể lực, kỹ thuật… còn có vấn đề khác quan trọng không kém, đó là sự gắn kết giữa các thành viên của đội. Thừa nhận nhiều cầu thủ U22 Việt Nam phải "làm lại từ đầu" do không được thi đấu thường xuyên, thậm chí không được thi đấu ở V-League hay giải hạng Nhất, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã trực tiếp uốn nắn, chỉ bảo các cầu thủ trong các bài tập. Đặc biệt ở bài không chiến với trái bóng đã được treo sẵn, ông đã quan sát rất kỹ và liên tục sửa động tác cho các học trò.

Đợt này, U22 Việt Nam sẽ tập luyện từ 2/11 đến 16/11, sau đó các cầu thủ được trả về cho câu lạc bộ để tham dự Vòng chung kết U21 Quốc gia. Dự kiến, đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 20/12 và sẽ có hơn 1 tuần để tập luyện. Đội tuyển U22 được Huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị để dự vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31 vào năm 2021.

Cao Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này