Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm phát động ủng hộ đồng bào miền Trung

15:06 | 23/10/2020
(LĐTĐ) Những ngày qua mưa lũ đã gây thiệt nặng nề về người và của tại miền Trung, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã kêu gọi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong toàn quận dành cho đồng bào vùng lũ sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất.
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với đặc trưng của từng đơn vị Nhiều hoạt động chăm lo cho cán bộ, giáo viên

Những ngày qua, cơn bão số 6 và số 7 liên tục gây ra những trận mưa lớn lịch sử dồn dập đổ xuống dải đất miền Trung. Trong đó, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế… là những tỉnh chịu thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Mưa lũ đã làm trên 122 người chết, mất tích; hàng trăm người bị thương; hàng trăm ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái hư hại; hàng trăm héc ta lúa, hoa màu và nhiều cơ sở nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; nhiều tuyến đường, trường học, trạm xá và công trình công cộng, công trình kinh tế, quốc phòng bị vùi lấp. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước ước tính hàng chục ngàn tỷ đồng. Hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh khó khăn, cần sự giúp đỡ.

Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, nhân dân, lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức, lao động ở các địa phương đã và đang dốc lòng, dồn sức khắc phục hậu quả của mưa lũ. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Trước tình hình trên, thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBMTTQ-BTT của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm về việc tổ chức vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai lũ lụt; ủng hộ Ngày Vì người nghèo năm 2020; Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã đề nghị Ban Chấp hành các công đoàn cơ sở vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra, ủng hộ Ngày Vì người nghèo năm 2020.

Sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất sẽ phần nào làm vơi bớt những đau thương, mất mát, góp phần nhanh chóng khôi phục tình hình sản xuất, giúp đồng bào ở các vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định lại cuộc sống.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này