Gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

12:49 | 06/10/2020
(LĐTĐ) Ngày 6/10, tại Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3. Đây là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô.
Hà Nội khởi công hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 Hà Nội: Gấp rút hoàn thành công trình giao thông trọng điểm nơi cửa ngõ phía Nam thành phố Đảm bảo các biện pháp an toàn lao động trên công trường

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thế Hùng...

Gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Đinh Luyện

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, dự án có mức đầu tư hơn 341 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Thành phố. Dự án giúp giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, khép kín đồng bộ tuyến đường Vành đai 3 khu vực hữu ngạn sông Hồng, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu tại lễ khánh thành và gắn biển công trình ý nghĩa này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, đây là một trong những dự án thuộc danh mục các công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng cho giao thông Thủ đô.

Gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Bằng công nhận Công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, dù gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, vừa thi công vừa phải bảo đảm an toàn giao thông và đặc biệt là trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát mạnh và diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của chủ đầu tư, các đơn vị thi công và các Sở, ban, ngành của Thành phố, chính quyền và nhân dân quận Hoàng Mai… an toàn lao động, an toàn giao thông được bảo đảm tuyệt đối. Đến nay toàn bộ các hạng mục công trình của dự án đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, mỹ quan và đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng.

Gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Luyện

“Đưa công trình vào khai thác ngày hôm nay có ý nghĩa rất quan trọng, giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn…” - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Gắn biển công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 đi thấp qua hồ Linh Đàm

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải tham gia lễ gắn biển công trình. Ảnh: Đinh Luyện

Để công trình được đưa vào khai thác phát huy hiệu quả đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao, tiếp nhận các hạng mục hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước, hạ tầng kỹ thuật cầu và đường giao thông để quản lý duy tu, duy trì, tổ chức giao thông; nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các hạng mục hoàn thành theo đúng tiến độ quy định.

Các đơn vị tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường quản lý trật tự đô thị và chỉnh trang tuyến phố, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này