Hỗ trợ ‘Mái ấm công đoàn’ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

17:58 | 30/09/2020
(LĐTĐ) Ngày 30/9, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội phối hợp với Ban Chính sách Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo thuộc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây.
Hơn 140 đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện Nhiều hoạt động hướng về người lao động Thắp lên niềm tin cho người yếu thế

Tới dự lễ bàn giao có bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Hỗ trợ ‘Mái ấm công đoàn’ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trao hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Đinh Luyện

Chia sẻ về hoàn cảnh của trường hợp chị Nguyễn Thị Thảo, ông Nguyễn Hữu Phượng – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây cho biết, đây là một trong những trường hợp lao động gặp nhiều khó khăn tại đơn vị.

Cụ thể, chị Thảo là công nhân gác chắn, một mình nuôi 2 con, năm 2018 bị tai nạn giao thông khiến sức khỏe ảnh hưởng. Với điều kiện như vậy, nên ngôi nhà của gia đình chị xuống cấp nghiêm trọng. Tường nhà bị nứt vỡ, ẩm mốc, phần mái bị dột nặng…

Theo Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, qua nắm bắt tình hình đoàn viên và cơ sở, Công đoàn ngành đã đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ kinh phí công đoàn cho chị Thảo để gia đình có điều kiện sửa chữa lại ngôi nhà.

Trong quá trình xây dựng, sửa chữa căn nhà, Công đoàn ngành và Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây luôn đồng hành với gia đình chị, từ việc lên phương án sửa chữa đến hỗ trợ nhân lực, giám sát quá trình thi công. Nhờ vậy, ngôi nhà đã được sửa chữa lại, khang trang, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật.

Hỗ trợ ‘Mái ấm công đoàn’ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây trao hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Đinh Luyện

Bà Tạ Thị Mỹ Thanh - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội chia sẻ, tổng kinh phí sửa chữa căn nhà của chị Thảo là khoảng trên 73 triệu đồng, trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hỗ trợ 20 triệu đồng, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội hỗ trợ 5 triệu đồng, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ I Hà Tây trích quỹ phúc lợi hỗ trợ 5 triệu đồng, Công đoàn Công ty hỗ trợ 2 triệu đồng, tập thể người lao động trong đơn vị hỗ trợ thêm được hơn 3 triệu đồng…

Phát biểu tại lễ bàn giao, bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội cùng Công ty và Công đoàn cơ sở tới đoàn viên, người lao động. Đồng thời, mong muốn chị Nguyễn Thị Thảo sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong công việc và cuộc sống để đáp lại tình cảm, sự quan tâm của tổ chức Công đoàn.

Hỗ trợ ‘Mái ấm công đoàn’ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố phát biểu, động viên người lao động tại lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn. Ảnh: Đinh Luyện

Vui mừng, phấn khởi khi được sống trong căn nhà khang trang, chị Nguyễn Thị Thảo cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, sự giúp đỡ của anh chị em trong đơn vị công tác.

“Từ nay, gia đình tôi được ở trong ngôi nhà vững chãi, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa bão. Có nơi an cư mới cũng là nguồn động viên về tinh thần giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”, chị Thảo xúc động nói.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này