Cần khẳng định vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị

18:12 | 21/09/2020
(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ sáng nay (21/9), Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời yêu cầu: Các hoạt động cần nêu bật và khẳng định vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị.
Dồn nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
Tôn vinh 75 công trình khoa học được tuyển chọn vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020
Các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19

Báo cáo về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 51/KH-MTTQ-BTT ngày 25/2/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội về “Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020)” và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo cho biết: Ngày 14/2/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận Tây Hồ.

Cần khẳng định vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị
Đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.D

Trong thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2020, phong trào thi đua được chia thành 3 đợt: Đợt 1: Từ tháng 3/2020 đến tháng 5/2020: Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), chào mừng Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ các phường. Đợt 2: Từ tháng 5/2020 đến tháng 9/2020: Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020) gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ. Đợt 3: Từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020: Tuyên truyền kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) gắn với chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Bên cạnh đó, quận Tây Hồ cũng đã có Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng cao điểm, như: Tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến phố chính, các trục đường chính của các phường như pano, khẩu hiệu, bảng ảnh. Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến cấp quận. Phát hành cuốn Kỷ yếu “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ 25 năm xây dựng và phát triển”. Hướng dẫn các phường tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”, biểu dương các hộ gia đình tiêu biểu, hộ gia đình vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Lan Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bởi đây là 1 trong 3 sự kiện trọng đại cấp Quốc gia trong năm 2020. Năm 2020 cũng là năm tổ chức các hoạt động tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, vì vậy, đòi hỏi sự quyết tâm, cố gắng cao của đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố tới cơ sở.

Đánh giá về hoạt động quận Tây Hồ đã triển khai qua trong 2 đợt thi đua, đồng chí Nguyễn Lan Hương ghi nhận các hoạt động đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Quận uỷ, nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc quận đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong nội dung, hình thức hoạt động, thực sự là cầu nối giữa Đảng, hệ thống chính trị và chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc quận cũng đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, góp ý vào văn kiện Đại hội, tham gia hiệu quả công tác giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc... góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ.

Cần khẳng định vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ và Hội đồng nhân dân quận phối hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc với cử tri chuyên đề với Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư và tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn quận Tây Hồ. Ảnh: T.H

Về Kế hoạch phong trào thi đua trong giai đoạn 3 (từ tháng 9/2020 đến tháng 11/2020), đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ cần tập trung vào các hoạt động hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, chào mừng Đại hội Đảng các cấp với tinh thần cao, phối hợp nhịp nhàng và hành động quyết liệt.

“Công tác của Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đảm bảo yêu cầu về bề rộng và chiều sâu, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đến được với người dân (người dân được tuyên truyền, vận động, tiếp cận với các hoạt động của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc), qua đó khẳng định vị trí, vị thế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong hệ thống chính trị. Người dân cần cảm nhận được niềm tự hào là chủ thể của khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin và trách nhiệm của người dân với tổ dân phố mình, xã, phường mình”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương cũng đề nghị, trong quá trình tổ chức hoạt động, Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ cần phải phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban ngành và tổ chức chính trị xã hội thành viên... trên địa bàn để không bỏ sót việc, không bỏ sót đối tượng. Quá trình triển khai hoạt động, cần đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong vận động nhân dân, tránh hình thức. Bên cạnh đó, cần xây dựng, phát hiện, nhân rộng các điển hình, mô hình hiệu quả trong các phong trào thi đua của quận.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội yêu cầu quận Tây Hồ cần triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt “nhiệm vụ kép” do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động, đó là vừa tham gia phòng chống dịch hiệu quả đi đôi với phát triển kinh tế.

“Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt Thủ đô Hà Nội được giao chủ trì lễ kỷ niệm cấp Quốc gia, tôi mong muốn lãnh đạo Quận ủy, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ quan tâm triển khai thực hiện tốt các hoạt động theo Kế hoạch đã đề ra, tạo khí thế phấn khởi trong nhân dân, tạo dựng niềm tin của nhân dân với Mặt trận Tổ quốc, qua đó củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị.

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này