Mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên sắp hầu tòa phúc thẩm

21:20 | 05/06/2020
(LĐTĐ) Theo dự kiến, ngày 15/6, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên) và các bị cáo liên quan về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
me nu sinh giao ga o dien bien sap hau toa phuc tham Xét xử phúc thẩm vụ container đâm xe Innova đi lùi trên cao tốc Thái Nguyên
me nu sinh giao ga o dien bien sap hau toa phuc tham Hoãn xét xử phúc thẩm vụ học sinh Trường Tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón
me nu sinh giao ga o dien bien sap hau toa phuc tham Sắp xét xử phúc thẩm vụ học sinh trường Tiểu học Gateway tử vong trên xe đưa đón

Phiên tòa vào ngày 15/6 sẽ được xét xử lưu động để xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền (SN 1975) và Vì Thị Thu (SN 1982) cùng trú tại Điện Biên.

Thẩm phán Phạm Văn Tuyển ngồi ghế chủ tọa. Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn Luật sư Hà Nội) và Vũ Thị Nga (Đoàn Luật sư Quảng Ninh) tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Tòa sơ thẩm tuyên bà Trần Thị Hiền bị phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Khoản 4, Điều 194 Bộ luật Hình sự 1999.

me nu sinh giao ga o dien bien sap hau toa phuc tham
Bị cáo Trần Thị Hiền tại phiên sơ thẩm. (Ảnh: Duy Hiệu)

Theo bản án sơ thẩm, năm 2017, Trần Thi Hiền biết việc mua bán ma túy mang lợi nhuận cao nên đã giao dịch 2 bánh heroin với Bùi Văn Công và vợ chồng Vì Văn Toán. Vì Thị Thu là người đến biên giới mua hàng cấm. Sau đó, Bùi Văn Công và Lường Văn Hùng đến nhà Thu để lấy ma túy giao cho Hiền.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hiền chối tội và khai bản thân không mua bán heroin, không quen biết Bùi Văn Công nhưng Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ xác định bị cáo Hiền đã mua bán hàng cấm.

Tòa đã tuyên phạt Thu, Toán, Hùng tù chung thân; Hiền và Công mỗi bị cáo 20 năm tù. Sau phiên sơ thẩm, Hiền và Thu kháng cáo kêu oan, ba bị cáo còn lại chấp nhận mức phạt.

Theo hồ sơ vụ án và tại phiên tòa, nhóm Toán khai nhận do bị cáo Hiền nợ không sòng phẳng nên đã bắt cóc con gái Hiền là Cao Mỹ Duyên hòng ép trả nợ.

Nhóm của Toán gồm 8 tên, trong thời gian giam giữ nữ sinh đã cướp hiếp và sát hại nạn nhân, rồi vứt thi thể ở ngôi nhà hoang.

Liên quan đến hành vi dã man của nhóm Toán, cuối tháng 12/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 6 án tử hình về các tội Giết người, Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, Hiếp dâm; 3 bị cáo còn lại nhận mức án từ 3-10 năm tù tội “Không tố giác” và “Hiếp dâm”.

Lê Thắm

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này