Phát triển chăn nuôi lợn gắn với đảm bảo an toàn sinh học

19:32 | 06/05/2020
(LĐTĐ) Chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa được ngăn chặn.
phat trien chan nuoi lon gan voi dam bao an toan sinh hoc Chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh
phat trien chan nuoi lon gan voi dam bao an toan sinh hoc Cuối năm lại nóng chuyện giá cả thị trường
phat trien chan nuoi lon gan voi dam bao an toan sinh hoc Hiệu quả từ mô hình kinh tế trang trại

Theo báo cáo tại hội nghị “Thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn” diễn ra ngày 6/5 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức, tính đến hết tháng 4/2020, tổng đàn lợn của cả nước đạt gần 24,89 triệu con, tương đương 80,3% so với tổng đàn trước khi có dịch tả lợn châu Phi, tăng bình quân 5,78%/tháng.

phat trien chan nuoi lon gan voi dam bao an toan sinh hoc
Quang cảnh hội nghị “Thúc đẩy phát triển chăn nuôi lợn” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. (Ảnh Mai Quý)

Thống kê cho thấy, chỉ tính riêng 15 doanh nghiệp chăn nuôi lợn quy mô lớn và các điểm liên kết vệ tinh nuôi giữ khoảng 35% đàn lợn thương phẩm và tốc độ tái đàn lợn khu vực này đang tăng nhanh, đạt trên 17%.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, để đạt mục tiêu khôi phục đàn lợn cả nước bằng với thời điểm trước khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra trong cuối quý III và đầu quý IV năm nay phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, trong đó, chú trọng đến chăn nuôi hộ và các hợp tác xã.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, công tác tái đàn hiện nay cần nguồn vốn rất lớn vì vậy các địa phương cần sớm hoàn thành chi trả hỗ trợ tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi, chủ động công bố hết dịch để người dân có thể yên tâm tái đàn. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ cụ thể cho từng nhóm đối tượng, tùy vào khả năng của địa phương.

Ngoài ra, các tỉnh phải tìm phương án hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã về đất đai và thủ tục để mở rộng quy mô, dễ dàng đảm bảo an toàn sinh học trong chăn nuôi. Cạnh đó, các doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm thương mại với vai trò dẫn dắt và trách nhiệm xã hội tập trung chia sẻ các sản phẩm dịch vụ, con giống cho các nhóm hộ, hợp tác xã.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, bài học rút ra trong quá trình phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi đến nay là phải chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Nếu làm tốt công tác an toàn sinh học thì dịch bệnh rất khó để xâm nhập vào chuồng trại hoặc nếu có xâm nhập vẫn đủ thời gian và biện pháp để xử lý, khắc phục để giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Do vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý, hiện nay các địa phương đang được khuyến khích tăng đàn, tái đàn nhưng phải đảm bảo đáp ứng an toàn sinh học. Bởi thực tế mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn còn rất nhiều ngoài môi trường, nếu không làm tốt công tác an toàn sinh học, dịch bệnh ngay lập tức sẽ xâm nhập vào trang trại và gây thiệt hại rất lớn.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này