Cùng đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn

14:48 | 14/04/2020
(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở đối thoại với người sử dụng lao động, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn đối với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh.
cung doan vien nguoi lao dong vuot qua kho khan Công đoàn tiếp tục “Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Trách nhiệm” vì đoàn viên, người lao động
cung doan vien nguoi lao dong vuot qua kho khan LĐLĐ huyện Mê Linh kêu gọi cán bộ, đoàn viên, người lao động chung tay chống dịch
cung doan vien nguoi lao dong vuot qua kho khan Vui sắm Tết cùng đoàn viên, người lao động quận Long Biên
cung doan vien nguoi lao dong vuot qua kho khan
Báo Lao động Thủ đô phối hợp với LĐLĐ huyện Hoài Đức truyền thông trực tuyến về an toàn vệ sinh lao động tới đoàn viên, người lao động

Đảm bảo an toàn, sức khỏe người lao động

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 sẽ diễn ra từ 1-31/5/2020, tại tất cả các cấp công đoàn trên toàn quốc. Cũng trong tháng 5/2020, Tháng công nhân năm 2020 sẽ diễn ra từ 1-31/5/2020, với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”.

Thông tin về các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm nay, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020 sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.

Theo đó, các cấp công đoàn tăng cường phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Bảo hiểm xã hội... đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật; tư vấn, đối thoại chính sách liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp; chăm lo, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên và người lao động…

Đồng thời cần tăng cường chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm chăm lo bảo đảm bữa ăn giữa ca của người lao động, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch thông qua việc thương lượng Thỏa ước lao động tập thể có nội dung về chất lượng bữa ăn ca và an toàn vệ sinh lao động nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao động. Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động ốm đau, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc tổng hợp các kiến nghị, khó khăn vướng mắc trong thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ, người lao động bị ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 gửi về Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn trước ngày 30/4/2020 để đề nghị Hội đồng quốc gia ATVSLĐ và các bộ, ngành liên quan xem xét giải quyết.

Tăng cường các hình thức truyền thông trực tuyến

Về hình thức triển khai các hoạt động hưởng ứng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và công bố hết dịch tại địa phương, các cấp công đoàn có thể xem xét phối hợp tổ chức một số hoạt động như: Phối hợp tổ chức Lễ hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ và Tháng Công nhân; phối hợp hoặc phân công đi thăm hỏi tặng quà các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành trong các hoạt động giám sát, tư vấn, đối thoại việc chấp hành về pháp luật lao động, ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 sẽ diễn ra từ 1-31/5/2020, tại tất cả các cấp công đoàn trên toàn quốc. Cũng trong tháng 5/2020, Tháng công nhân năm 2020 sẽ diễn ra từ 1-31/5/2020, với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”.

Thông tin về các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm nay, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Các hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ năm 2020 sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động về công tác ATVSLĐ, nhất là lao động, sản xuất trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của người lao động, không để dịch bệnh lây lan trong công nhân lao động.

Trường hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nghiêm trọng, phức tạp, dừng việc tổ chức các Lễ mít tinh hưởng ứng, các hội nghị hội thảo tập trung đông người chuyển sang các hoạt động hưởng ứng của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thông qua phát động trên đài phát thanh và truyền hình của tỉnh, thành phố hoặc họp trực tuyến; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người lao động tại địa phương.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các cấp công đoàn tăng cường các hình thức tuyên truyền trên nền tảng trực tuyến, thông qua internet, mạng xã hội như: Tổ chức tư vấn trực tuyến chế độ chính sách pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, thi tìm hiểu về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, cách nhận biết và phòng chống dịch bệnh Covid-19… bằng các hình thức thi viết hoặc thi trên các nền tảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, cần phát hiện, biểu dương, khen thưởng những tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, có các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để khen thưởng theo thẩm quyền, hoặc đề xuất Tổng Liên đoàn khen thưởng theo quy định; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, các doanh nghiệp làm tốt công tác ATVSLĐ, quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

B.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này