Mới nửa chặng đường cách ly xã hội, nhiều người Hà Nội đã chủ quan đổ ra đường

18:49 | 09/04/2020
(LĐTĐ) Mới chỉ một nửa chặng đường thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng về giãn cách xã hội nhưng trên đường phố Hà Nội 2 ngày gần đây, nhiều người dân đã đổ ra những tuyến phố chính. Nguy cơ "vỡ trận", không kiểm soát soát được dịch bệnh Covid-19 là hiện hữu nếu người dân vẫn chủ quan, lơ là, không tuân thủ nghiêm túc cách ly xã hội...
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran Chưa thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại trên các phố đường chính vào cuối giờ chiều ngày 9/4:

nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Ngã bảy Ô Chợ Dừa đã đông người đi lại
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Cát Linh, đường đông đến nỗi người dân phải leo cả lên vỉa hè
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Hai cửa hàng bán dụng cụ, quần áo thể thao ở số 8 Trịnh Hoài Đức vẫn bán hàng bất chấp lệnh cấm
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Người dân tập trung ở 30 Nguyễn Thái Học
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Nhiều người không đeo khẩu trang ngồi nói chuyện cạnh ngõ 45 Nguyễn Thái Học
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Khu vực ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Du, đường xá tấp nập như ngày thường
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Một cửa hàng rửa xe máy trên phố Đại Cồ Việt vẫn hoạt động
nguoi ha noi lai do xo ra duong nguy co vo tran
Ngã tư Kim Liên mới - Đào Duy Anh chiều 9/4

P.V

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này