Đại dịch Covid-19: Thầy Park khó hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra

18:48 | 29/03/2020
(LĐTĐ) Trước việc tạm dừng Vòng loại World Cup 2022, V-League 2020 và các giải đấu khác trong nước và khu vực vì đại dịch Covid-19, Huấn luyện viên Park Hang-seo đang đứng trước những khó khăn rất lớn trong mục tiêu của năm 2020.
dai dich covid 19 nhung kho khan cho hlv park o tuyen quoc gia V-League 2020 sẽ tiếp tục khi Nhà nước cho phép
dai dich covid 19 nhung kho khan cho hlv park o tuyen quoc gia V-League 2020: Hoãn chờ hết dịch hay dừng cuộc chơi?
dai dich covid 19 nhung kho khan cho hlv park o tuyen quoc gia Văn Quyết: Đợt nghỉ vì đại dịch Covid-19 ảnh hưởng đến phong độ của cầu thủ

Những diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19 đã khiến cả thế giới chịu ảnh hưởng. Với bóng đá, giải đấu lớn nhất hành tinh là World Cup cũng phải tạm dừng thi đấu vòng loại. V-League 2020 của Việt Nam đã tạm hoãn sau 2 vòng đấu không khán giả. Việc V-League 2020 trở lại vào thời điểm nào vẫn còn là một dấu hỏi lớn, khi mà dịch bệnh chưa được kiểm soát.

dai dich covid 19 nhung kho khan cho hlv park o tuyen quoc gia
HLV Park Hang-seo sẽ gặp nhiều khó khăn ở mục tiêu năm 2020, khi đại dịch Covid-19 chưa được kiểm soát. (Ảnh:M.Tiến)

Chính vì vậy, việc duy trì thể lực và phong độ vẫn là mối quan tâm rất lớn của các đội bóng trong bối cảnh không thể tổ chức tập luyện cho các cầu thủ ở thời điểm hiện tại. Một khi được tổ chức trở lại, V-League chắc chắn sẽ có lịch đá dày đặc để bù lại khoảng thời gian phải nghỉ trước đó.

“Khi cầu thủ không được liên tục thi đấu, cảm giác bóng sẽ không được đảm bảo. Trong giai đoạn này, khi cầu thủ trở về nhà và tập theo giáo án của ban huấn luyện, liệu tất cả có tự giác tập hay không? Khi tập trung trở lại, nếu huấn luyện viên nóng ruột, đưa khối lượng tập nặng vào để bù lại thì cầu thủ rất có thể gặp tình trạng chấn thương”, ông Mai Đức Chung, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trăn trở.

Ông Mai Đức Chung cũng chia sẻ thêm: “Không chỉ là thể lực đâu, bài toán điểm rơi phong độ cũng là điều mà ông Park phải tính toán kỹ. Đầu năm chúng ta nghỉ nhiều, cuối năm lại chơi dồn dập như thế sẽ là thách thức lớn. Chúng ta cần nhìn lại U23 Việt Nam ở giai đoạn cuối năm 2019 và đầu năm 2020 để có sự tính toán cho phù hợp với đội tuyển quốc gia. Đấy là thời điểm mà chúng ta tập trung dồn lực cho SEA Games 30 để có Huy chương Vàng, dẫn đến thi đấu không như mong đợi ở Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau đó”.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các trận đấu trong tháng 3 và tháng 6 của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 bị dời đến cuối năm. Cùng với AFF Suzuki Cup 2020, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải đối diện với lịch thi đấu rất dày đặc vào 3 tháng cuối năm, với từ 7 đến 11 trận chính thức ở vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020.

Năm 2020, Huấn luyện viên Park Hang-seo được giao nhiệm vụ đưa đội tuyển Việt Nam vào vòng loại cuối World Cup 2022, đồng thời bảo vệ chức vô địch AFF Suzuki Cup 2020. Điều này buộc ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải tính toán rất kỹ về lực lượng, phong độ, thể lực của các cầu thủ. Hai mục tiêu trên nếu được thực hiện theo lịch thi đấu dự kiến trước đó cũng đã là một khó khăn lớn cho thầy Park, nay lại thêm phần khó vì thời gian chuẩn bị ngắn, cường độ thi đấu cao.

Từ khi V-League 2020 tạm dừng, Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đã ngồi trước màn hình xem lại tất cả các trận đấu vừa qua ở V-League để sàng lọc, tìm kiếm nhân tố mới cho đội tuyển Việt Nam. Sau đó, lên danh sách để theo dõi phong độ thi đấu của họ khi V-League trở lại.

Ngoài ra, thầy Park cũng thường xuyên cập nhật diễn biến của các đội tuyển ở Đông Nam Á như Malaysia và Philippines (những nước đang thực hiện chính sách nhập tịch ngoại binh cho đội tuyển quốc gia), nhằm có những đánh giá chính xác về thực lực và tương quan lực lượng trước những cuộc đối đầu vào cuối năm.

Gần đây, Huấn luyện viên Park Hang-seo còn tranh thủ thời gian học tiếng Việt. “Tôi muốn gắn bó lâu dài ở Việt Nam và khi tiếp tục bắt tay vào công việc huấn luyện có thể trao đổi với các học trò dễ dàng hơn. Đây là lần đầu tôi học tiếng Việt và sẽ kiên trì đến cùng để trau dồi kiến thức cho chính mình”, thầy Park nói.

Những nỗ lực của ông Park Hang-seo và Ban huấn luyện ở thời điểm hiện tại chắc chắn sẽ góp phần làm giảm áp lực tuyển quân vào cuối năm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều những khó khăn đang chờ ông trước mục tiêu đặt ra ở những giải đấu sắp tới.

CMT

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này