Top 10 cầu thủ giá trị nhất Đông Nam Á: Không có cái tên nào của Việt Nam

15:19 | 19/03/2020
(LĐTĐ) Theo số liệu mới đây được tổng hợp từ trang định giá cầu thủ quốc tế Transfermarkt, bóng đá Việt Nam không có cầu thủ nào nằm trong top 10 cầu thủ giá trị nhất Đông Nam Á hiện tại.    
top 10 cau thu gia tri nhat dong nam a khong co cai ten nao cua viet nam Tuyển Việt Nam đối mặt với lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm
top 10 cau thu gia tri nhat dong nam a khong co cai ten nao cua viet nam Ồ ạt nhập tịch ngoại binh, Philippines đặt quyết tâm cao tại AFF Cup 2020
top 10 cau thu gia tri nhat dong nam a khong co cai ten nao cua viet nam AFF Cup 2020 sẽ tổ chức vào tháng 10

Với một chuỗi các trận ngồi trên ghế dự bị trong thời gian gần đây tại Muangthong United, Văn Lâm đã mất đi gần một nửa giá trị chuyển nhượng, lúc này Công Phượng, Văn Lâm và Xuân Trường đều có giá trên thị trường chuyển nhượng là 200 nghìn Euro.

top 10 cau thu gia tri nhat dong nam a khong co cai ten nao cua viet nam
Thái Lan đóng góp 5 trong Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á, trong khi đó Việt Nam không có cầu thủ nào góp mặt trong danh sách này. (Ảnh:M.Tiến)

Trong khi đó, cầu thủ đắt giá nhất Đông Nam Á lúc này là thủ thành Neil Etheridge của đội tuyển Philippines. Etheridge đang chơi bóng tại Anh cho Câu lạc bộ Cardiff City. Với màn trình diễn xuất sắc của mình ở giải Ngoại hạng, Etheridge được Transfermarkt định giá tới 3 triệu Euro (hơn 78 tỉ VND).

Được định giá 2,4 triệu euro (hơn 63 tỉ VND) và xếp ngay sau Etheridge là Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Được mệnh danh là Messi Thái, Chanathip Songkrasin hiện đang thi đấu cho Câu lạc bộ Consadole Sapporo Nhật Bản.

Ngoài Chanathip Songkrasin, Thái Lan cũng góp thêm 4 cái tên nữa ở danh sách này. Trong đó, hậu vệ Bunmathan được định giá 1 triệu euro (đứng thứ 3), tiền đạo Dangda (900 ngàn euro, thứ 4), tiền vệ Thitipan (600 ngàn euro, thứ 5) và thủ môn Kawin (500 ngàn euro, thứ 7).

Một số quốc gia khác trong khu vực cũng có cầu thủ được xếp trong top 10 Đông Nam Á, đó là Malaysia (1 người), Indonesia (1 người) và Philippines có thêm 2 cầu thủ nữa. Việc các cầu thủ Việt Nam thất bại khi ra nước ngoài thi đấu có thể chính là nguyên nhân khiến họ có giá trị khiêm tốn trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.

Anh Ngọc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này