Ồ ạt nhập tịch ngoại binh, Philippines đặt quyết tâm cao tại AFF Cup 2020

18:22 | 18/03/2020
(LĐTĐ) Philippines đang ráo riết tiến hành nhập tịch cho 2 ngoại binh, trong đó có một chân sút được coi là vĩ đại nhất lịch sử AFC Cup. Như vậy, hàng công của đội tuyển quốc gia Philippines sẽ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết trong thời gian tới.    
o at nhap tich ngoai binh philippines dat quyet tam cao tai aff cup 2020 Thái Lan có thể sẽ không sử dụng đội tuyển quốc gia cho AFF Cup 2020
o at nhap tich ngoai binh philippines dat quyet tam cao tai aff cup 2020 Việt Nam hủy trận giao hữu với Kyrgyzstan, thầy Park gặp khó
o at nhap tich ngoai binh philippines dat quyet tam cao tai aff cup 2020 Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam với Kyrgyzstan có thể bị hoãn

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Philippines đang chuẩn bị nhập tịch 2 ngoại binh nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2020, dự kiến giải đấu này sẽ diễn ra cuối năm nay. Hai ngôi sao sáng được chiêu mộ gồm có Bienvenido Maranon (Tây Ban Nha) và Robert Lopez Mendy (Senegal).

o at nhap tich ngoai binh philippines dat quyet tam cao tai aff cup 2020
Cùng với Mendy, Maranon (só 7) đang được tuyển quốc gia Philippines chiêu mộ cho AFF Cup 2020. (Ảnh:IT)

Trong đó, Bienvenido Maranon là cái tên gây không ít lo ngại cho hàng phòng ngự của đối thủ mỗi lần giáp mặt. Cách đây ít hôm, anh vừa trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử AFC Cup khi giúp đội nhà đánh bại Bali United với tỷ số 4-0. Đây cũng là bàn thắng thứ 35 của anh tại giải đấu châu lục.

Có cùng độ tuổi với Marano, Mendy cũng đã nhiều năm cống hiến cho Câu lạc bộ Ceres Negros. Ở thời điểm hiện tại, đây là đội bóng số 1 của bóng đá Philippines, họ cũng là đối thủ quen thuộc của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục trong thời gian qua như Câu lạc bộ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay Than Quảng Ninh... Mới đây, Maranon còn có bàn thắng vào lưới Than Quảng Ninh từ chấm phạt đền, để gỡ hòa 1-1 cho chủ nhà khi đội này tiếp đại diện của Việt Nam trên sân Rizal Memorial tại AFC Cup 2020.

Ở AFF Cup 2018, Philippines từng nhận thất bại trước tuyển Việt Nam ở hai lượt trận bán kết vì bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm. Việc chiêu mộ thành công 2 ngôi sao này, tuyển Philippine sẽ có trong tay hàng công mạnh hơn bao giờ hểt. Chính vì vậy, Philippines kỳ vọng Maranon và Mendy sẽ là những cây săn bàn cho đội nhà tại AFF sắp tới, cũng như các giải đấu khác ở khu vực.

Mới đây, hàng loạt các giải đấu lớn trên thế giới cũng như khu vực đã phải dời lịch vì sự bùng phát của dịch Covid-19. Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF Cup 2020 dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng tháng 10 và 11/2020. Với việc kịp thời nhập tịch các chân sút ngoại, Philippines đang có quyết tâm cao trong việc cải thiện thành tích của mình tại AFF Cup 2020 sắp tới.

Trúc Linh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này