Tiến tới Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lần thứ XXV:

Công tác văn kiện đã hoàn chỉnh khâu cuối cùng

20:34 | 26/02/2020
(LĐTĐ) Được biết, đến nay Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố đã và đang tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tiến hành Đại hội đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra. Trong đó, việc xây dựng văn kiện là khâu quan trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt. 
cong tac van kien da hoan chinh khau cuoi cung Hy vọng về những đổi mới trong tương lai
cong tac van kien da hoan chinh khau cuoi cung Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2019
cong tac van kien da hoan chinh khau cuoi cung Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố tiến hành trong tháng 2/2020

Theo đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Tổ trưởng Tổ Văn kiện, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn chỉnh khâu cuối cùng.

cong tac van kien da hoan chinh khau cuoi cung
Tổ Văn kiện trong thời gian qua đã tích cực tổng hợp các nội dung để hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị

Việc xây dựng văn kiện do Tổ Văn kiện gồm 9 đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan thực hiện nhưng thường được lấy ý kiến của nhiều đảng viên bằng nhiều hình thức. Ở các chi bộ bộ phận, đảng bộ bộ phận, văn kiện thường được chuyển đến từng đảng viên góp ý, có nơi thực hiện 2 – 3 lần.

Quá trình này có ý nghĩa phát huy trí tuệ tập thể và phát huy vai trò trách nhiệm của từng đảng viên. Do đó, mỗi đảng viên đều nghiêm túc nghiên cứu và đóng góp ý kiến một cách tích cực, có trách nhiệm để dự thảo văn kiện hoàn chỉnh nhất có thể.

Trong đó, việc xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm của Tổ Văn kiện. Bí thư Đảng uỷ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh cho biết, Tổ Văn kiện trong thời gian qua đã tích cực tổng hợp các nội dung để hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị.

Trong đó, những nội dung cần tập trung làm rõ, đó là: Thảo luận, quyết định chủ đề Đại hội; đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích sâu những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân, dự báo những thuận lợi, khó khăn, từ đó lựa chọn những chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp trong dự thảo Văn kiện.

Bí thư Đảng uỷ Cơ quan LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh, Báo cáo Chính trị là "kim chỉ nam", là sản phẩm trí tuệ, mục tiêu, định hướng của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố để lãnh đạo Cơ quan phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025.

"Các thành viên trong tổ được phân công đã bám sát đề cương, đánh giá khách quan, toàn diện từng lĩnh vực; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để thực hiện công việc đảm bảo theo tiến độ đề ra" - đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho hay.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này