Công đoàn chung tay cùng tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19

21:34 | 14/02/2020
(LĐTĐ) Chiều nay (14/2), tại Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự chứng kiến của đồng chí Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã trao tặng tỉnh Vĩnh Phúc quà tặng gồm khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng, giúp nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phòng chống dịch Covid-19.
cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19 Bảo đảm an toàn sức khỏe cho đoàn viên, người lao động
cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19 Lãnh đạo Tổng Liên đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Vĩnh Phúc
cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19 Xem xét hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động

Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm Công đoàn: Dầu khí Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Than Khoáng sản Việt Nam, Đường sắt Việt Nam, Cao su Việt Nam và Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trao tặng tỉnh Vĩnh Phúc khẩu trang, nước sát khuẩn và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng

Chứng kiến hoạt động ý nghĩa trên, có các đồng chí: Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nCov tỉnh Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Đây là nghĩa cử cao đẹp của tổ chức Công đoàn, thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia, đồng thời là sự động viên kịp thời của Khối thi đua tới Công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh Vĩnh Phúc, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại tỉnh Vĩnh Phúc đang diễn biến khá phức tạp.

“Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Tập đoàn, Tổng Công ty đã vào cuộc khẩn trương với tinh thần chống dịch như chống giặc. Việc 100% đơn vị trong khối thi đua tham gia, thể hiện sự quyết tâm, đoàn kết, nhất trí, sẻ chia của tổ chức Công đoàn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho đoàn viên, người lao động.

Mong rằng, với sự chung tay ý nghĩa này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có thêm nguồn lực đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định lại tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà”, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định: Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm, sự sẻ chia của tổ chức Công đoàn

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng đề nghị lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, người lao động về phòng chống dịch bệnh, tích cực vào cuộc cùng địa phương phòng chống dịch. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh cần chủ động rà soát, dành kinh phí tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người lao động đang bị cách ly hoặc điều trị bệnh có hoàn cảnh khó khăn; quan tâm đảm bảo chế độ, thu nhập cho người lao động trong trường hợp phải nghỉ làm để cách ly theo dõi…

Thay mặt Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Tạ Thiên Long – Chủ tịch Công đoàn Hàng không Việt Nam cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong điều kiện nguồn hàng như nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang khá khan hiếm, nhưng chỉ từ chiều qua đến nay, các đơn vị đã gom được quà tặng và tiền mặt trị giá 500 triệu đồng gửi tặng tới nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

“Diễn biến phức tạp của dịch covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều ngành, trong đó có ngành Hàng không, nhưng với tinh thần chống dịch cao, sự sẻ chia, nghĩa tình vốn có của tổ chức Công đoàn, 9 đơn vị trong khối thi đua mong muốn thể hiện trách nhiệm, tình cảm với người lao động và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Hy vọng rằng, sự chung tay của 9 đơn vị sẽ giúp tỉnh Vĩnh Phúc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, nhanh chóng đẩy lùi bệnh dịch”, đồng chí Tạ Thiên Long chia sẻ.

cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nắm tình hình và động viên người lao động tại Ga Vĩnh Yên

Cảm ơn sự quan tâm rất kịp thời và thiết thực của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, những ngày qua, Đảng bộ, nhân dân và chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đang quyết liệt triển khai phòng chống dịch, tỉnh đang thiếu và rất cần hỗ trợ thiết bị, vật tư y tế cho phòng chống dịch, nhất là khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn, thiết bị đo thân nhiệt... Do đó, mọi sự ủng hộ về vật chất, tinh thần tới nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc lúc này đều rất quý giá.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh cũng cho biết: Hiện nay, từ tỉnh đến cơ sở tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện tất cả các biện pháp hết sức quyết liệt, sẵn sàng các phương án, cơ sở vật chất về thiết bị, vật tư y tế… quyết tâm cao với phương châm: Không để người dân nào chết vì dịch bệnh, không để công nhân lao động, nhân viên y tế nào mắc dịch, quyết tâm dập dịch. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm với người dân của tỉnh mà với cả đất nước.

cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19
Đại diện Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao khẩu trang và nước sát khuẩn tới cán bộ, công nhân viên Ga Vĩnh Yên

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn và Công đoàn các Tập đoàn, Tổng Công ty đã tới thăm hỏi, động viên và trao khẩu trang, nước sát khuẩn tới cán bộ, nhân viên Ga Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết: Hiện Ga Vĩnh Viên có 3 khu ga với 132 cán bộ, công nhân viên đang thực hiện các nhiệm vụ. Để phòng chống dịch bệnh cho người lao động, thời gian qua, ngành cũng như đơn vị đã chủ động tuyên truyền và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho anh em, cũng như hành khách.

cong doan chung tay cung tinh vinh phuc phong chong dich covid 19
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với công việc cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt nói chung và Ga Vĩnh Yên nói riêng đang đảm nhận.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chia sẻ với công việc cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt nói chung và Ga Vĩnh Yên nói riêng đang đảm nhận.

Đồng chí cũng mong muốn, với trách nhiệm của mình, mỗi cán bộ, công nhân viên tiếp tục làm việc hăng say, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền cho anh em và khách hàng nhận thức về tác hại, nguy hiểm của dịch bệnh, bình tĩnh chống dịch, không quá hoang mang, lo lắng...

Bảo Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này