Hội nghị lần thứ 11 (khoá XII) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

16:50 | 11/02/2020
(LĐTĐ) Chiều 11/2, Hội nghị lần thứ 11 (khoá XII) Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
hoi nghi lan thu 11 khoa xii doan chu tich tong lien doan lao dong viet nam Xem xét hỗ trợ kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay cho người lao động
hoi nghi lan thu 11 khoa xii doan chu tich tong lien doan lao dong viet nam Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở
hoi nghi lan thu 11 khoa xii doan chu tich tong lien doan lao dong viet nam Chăm lo, bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho lao động

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 3 nội dung: Đề án “Đổi mới tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Tờ trình dự thảo Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Tờ trình sửa đổi về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, công nhận chức vụ, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái luân chuyển cho cán bộ của tổ chức Công đoàn.

hoi nghi lan thu 11 khoa xii doan chu tich tong lien doan lao dong viet nam
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.H

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đề nghị các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, đóng góp các ý kiến, nhất là một số nội dung liên quan cần tập trung thảo luận, cụ thể: Đánh giá hiện trạng của mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ ở từng cấp công đoàn, nhất là cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, từ đó đề xuất về mô hình tổ chức của hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Đồng thời đề xuất các giải pháp đột phá và phương hướng đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới…

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch đại diện cho các ngành, địa phương và công đoàn cơ sở đã cho ý kiến về thực tiễn tại cơ sở, làm căn cứ để Đoàn Chủ tịch xem xét, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án trước khi trình Trung ương.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này