Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: Cánh chim không mỏi của bóng đá Việt Nam

11:19 | 10/01/2020
(LĐTĐ) Đỗ Hùng Dũng, cái tên không thể thiếu trong đội hình thi đấu của Câu lạc bộ Hà Nội suốt những mùa giải vừa qua. Với việc thi đấu năng nổ, ngoài vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm, Hùng Dũng còn có thể chơi tốt ở nhiều vị trí khác, anh sớm trở thành một trong những trụ cột của đội bóng Thủ đô cũng như đội tuyển quốc gia.
canh chim khong moi cua bong da viet nam Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ được tài trợ 100 tỉ đồng
canh chim khong moi cua bong da viet nam U22 Việt Nam và giấc mơ huy chương vàng 60 năm của bóng đá Việt Nam
canh chim khong moi cua bong da viet nam Lộ diện thêm nhà tài trợ trả lương cho Huấn luyện viên Park Hang-seo

Năm 2019 đánh dấu sự thành công vượt bậc của Hùng Dũng khi anh cùng Câu lạc bộ Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League, Cúp quốc gia và đoạt Huy chương Vàng SEA Games. Ít ai biết rằng, trước khi có được thành quả đó, tiền vệ này đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp cầu thủ.

canh chim khong moi cua bong da viet nam

Sinh năm 1993 ở Yên Viên, Gia Lâm, với niềm yêu thích đặc biệt với bóng đá, Hùng Dũng đã có tuổi thơ giống như nhiều đứa trẻ khác, Dũng “chíp” thường chơi bóng với các bạn trên vỉa hè gần nhà. Năm 9 tuổi, Dũng đã sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt với bóng đá. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người trong gia đình đều ủng hộ cậu bé theo nghiệp cầu thủ.

Mẹ Dũng có tình yêu rất lớn đối với bóng đá và hết sức ủng hộ con theo đuổi niềm đam mê của mình. Ngược lại, cha của cậu không muốn con mình đi theo một nghề nghiệp bất ổn, phải tốn nhiều công sức tập luyện, xác suất thành công thấp, lại có thể dính chấn thương bất cứ lúc nào. Ông muốn con trai chú tâm vào việc học và sẽ nối nghiệp kinh doanh của gia đình để sớm ổn định cuộc sống.

Nhận thấy năng khiếu của cậu học trò, Huấn luyện viên Hoàng Giang ở nhà thi đấu Gia Lâm đã động viên gia đình cho Dũng theo học bóng đá. Với mong ước được một lần nhìn thấy Hùng Dũng thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia, mẹ của Hùng Dũng lấy đó làm động lực để bà cùng con phấn đấu mỗi ngày không biết mệt mỏi. Hành trình đến Nhà thi đấu Gia Lâm tập luyện mỗi ngày của Dũng đều có “dấu chân” của mẹ. Cho đến năm 15 tuổi, Dũng được thầy Giang gửi vào lò đào tạo Hà Nội T&T, đó là cái tuổi tương đối muộn so với mặt bằng chung để một cầu thủ chuyên nghiệp bắt đầu sự nghiệp của mình.

Mặc dù được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng, con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của Hùng Dũng cũng gặp không ít trắc trở. Dũng từng được điều sang lứa U15 phía Bắc ở Trung tâm Thể dục thể thao Từ Sơn (Bắc Ninh) trong 2 năm vì lý do bị quá một tuổi so với các đồng đội.

Tuy nhiên, những khó khăn ở thời điểm này không làm khó được một cầu thủ trẻ có ý chí và quyết tâm cao. Cậu đã tranh thủ bồi đắp cho mình những phẩm chất cần thiết như tính chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt. Sau thời gian này, lứa U17 Hà Nội được chuyển giao lại cho Công ty cổ phần Thể thao T&T. Lúc này, Hùng Dũng cũng được triệu tập trở lại cùng với các đồng đội.

Mặc dù có dáng người nhỏ con, mảnh khảnh, nhưng Dũng “chip” có thể lực vô cùng sung mãn. Có được điều đó chính là nhờ thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt hàng ngày. Hùng Dũng cũng tự đặt cho mình những nguyên tắc khắt khe và nghiêm túc tuân thủ. Với anh, bóng đá là một công việc chứ không phải chỉ dừng lại ở đam mê. Anh kiên trì tập thêm ngoài giờ, không uống rượu bia, phân bổ thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Nhờ luyện tập chăm chỉ và khoa học, Hùng Dũng luôn có được nguồn năng lượng dồi dào mỗi lần ra sân. Sự cống hiến của Hùng Dũng khá thầm lặng, nếu không để ý, người hâm mộ khó nhận biết được vai trò của tiền vệ này trong mỗi trận đấu, anh chạy từ đầu đến cuối trận đấu ở mọi điểm nóng trên sân một cách bền bỉ và có thể bùng nổ bất cứ khi nào cần thiết.

Ở đội tuyển quốc gia, Hùng Dũng là một trong những cái tên luôn được trọng dụng bởi tài năng và phong độ ổn định. Mới đây, anh là một trong hai cầu thủ quá tuổi được Huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn cho đội hình U22 tham dự SEA Games 30. Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy người Hàn Quốc, Hùng Dũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình khi thi đấu năng nổ ở vị trí trung tâm của hàng tiền vệ.

Đỗ Hùng Dũng tham gia giải U19 quốc gia vào năm 2011. Đây là giải đấu lớn đầu tiên trong đời của chàng tiền vệ trẻ cùng U19 Hà Nội T&T. Đây là một khởi đầu thuận lợi khi U19 Hà Nội giành ngôi vô địch với thành tích bất bại, chỉ hòa 2 trận trong tổng số 19 trận.

Phát hiện được tài năng và những nỗ lực của Hùng Dũng, Huấn luyện viên Park Hang-seo đã triệu tập anh vào đội Olympic dự ASIAD 2018. Trước khi giải đấu diễn ra, rất nhiều người còn hoài nghi năng lực của Hùng Dũng. Thế nhưng Dũng “chíp” đã chinh phục được cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bằng phong độ cao và ổn định trong suốt cả giải đấu. Kể từ đó, tiền vệ sinh năm 1993 luôn là một trong những cái tên chắc suất trên đội tuyển ở đội hình xuất phát.

Ở đội tuyển quốc gia, Hùng Dũng là một trong những cái tên luôn được trọng dụng bởi tài năng và phong độ ổn định. Mới đây, anh là một trong hai cầu thủ quá tuổi được Huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn cho đội hình U22 tham dự SEA Games 30. Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy người Hàn Quốc, Hùng Dũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình khi thi đấu năng nổ ở vị trí trung tâm của hàng tiền vệ. Anh đặc biệt phát huy tốt khả năng khi mang tấm băng đội trưởng thay tiền vệ Nguyễn Quang Hải ở những trận cuối cùng của giải đấu. Từ đó, giành tấm Huy chương Vàng danh giá về cho bóng đá Việt Nam.

Trở về từ SEA Games 30 tại Philippine, Hùng Dũng tâm sự: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự giải, có thể nói cũng là may mắn lớn đối với tôi khi được thầy Park chọn vào danh sách. Ý thức được trách nhiệm của mình, tôi đã cùng các đồng đội nỗ lực không ngừng qua mỗi trận. Cuối cùng, chức vô địch là thành quả xứng đáng cho toàn đội. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bởi phần nào đáp ứng được kỳ vọng của những người hâm mộ. Không riêng bản thân tôi, mà toàn đội cảm thấy rất vui khi được người hâm mộ chào đón trên suốt chặng đường trở về Việt Nam”.

Đồng hành với Hùng Dũng trong năm vừa qua còn có bà xã của anh. Mặc dù cô không mê bóng đá nhưng hết lòng ủng hộ công việc của chồng. Có thêm điểm tựa, chàng tiền vệ sinh năm 1993 càng vững tin hơn trên bước đường sự nghiệp. Mới đây, họ còn đón thêm đứa con đầu lòng, đánh dấu sự trưởng thành của Dũng cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

“Tôi sẽ nỗ lực để cùng Câu lạc bộ Hà Nội bảo vệ thành công chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia. Bên cạnh đó là tiếp tục cùng đội tuyển quốc gia bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup và vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2022”, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng chia sẻ về mục tiêu sắp tới của mình.

Cao Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này