Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội:

Chú trọng các hoạt động hoà bình hữu nghị

08:44 | 12/12/2019
(LĐTĐ) Trong năm 2019, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh quan hệ hoà bình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ. 
chu trong cac hoat dong hoa binh huu nghi Cơ hội xem phim Nga miễn phí cho khán giả Thủ đô
chu trong cac hoat dong hoa binh huu nghi Gần 1,2 tỷ đồng được quyên góp trong Cuộc chạy vì trẻ em Hà Nội 2019
chu trong cac hoat dong hoa binh huu nghi Hội hữu nghị Việt Nam - Hungary thành phố Hà Nội có Chủ tịch mới

Trong năm 2019, hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội và các Chi hội được tổ chức thường xuyên, đúng kế hoạch đề ra. Hội đã tham gia đầy đủ các hoạt động do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức. Trong đó chú trọng các hoạt động hoà bình hữu nghị.

chu trong cac hoat dong hoa binh huu nghi
Hoạt động văn nghệ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai hoạt động năm 2020 của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội

Bên cạnh đó, hoạt động tham gia với Đại sứ quán và Trung tâm Văn hóa Swami Vivekanada cũng được Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ thông qua các buổi nói chuyện, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật cổ điển Ấn Độ, hay giới thiệu sách…

Ngoài các hoạt động nhân dịp lễ lớn của Thủ đô và đất nước, sự kiện kỷ niệm 72 năm ngày Độc lập Ấn Độ và 74 năm Quốc khánh 2/9 được tổ chức long trọng. Công tác thông tin đối ngoại được Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ thành phố Hà Nội quan tâm đẩy mạnh; trang web của Hội thường xuyên cập nhật các hoạt động liên quan đến quan hệ 2 nước Việt Nam - Ấn Độ, hoạt động đối ngoại nhân dân của thành phố cùng hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội và các Chi hội thành viên.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội cũng tham dự nhiều hoạt động lễ tân đối ngoại như: Tham dự buổi gặp gỡ Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu nhân dịp ngài sang Việt Nam; tham gia tiếp đoàn Hội hữu nghị và hợp tác văn hóa Ấn Độ; tham gia hội nghị gặp gỡ và chào xã giao tân Đại sứ Pranay Verma nhân dịp ngài nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam…

Đáng chú ý, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội còn duy trì việc cập nhật thường xuyên tình hình đối ngoại, tình hình hoạt động của Hội và các Chi hội tại trang web của Hội. Trong đó, tăng cường tuyên truyền, quảng bá về cuộc thi viết về đất nước, con người Ấn Độ, tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, về Mahatma Gandhi trên trang web của Hội và trang web của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội. Ngoài ra, hoạt động của các Chi hội cùng các Câu lạc bộ cũng diễn ra sôi nổi và nghiêm túc…

Năm 2020, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức; các hoạt động giao lưu hữu nghị, lễ tân đối ngoại; công tác thông tin tuyên truyền… còn chú trọng công tác từ thiện, nhân đạo. Cụ thể, Hội cùng với các Chi hội sẽ tiếp tục làm tốt công tác chăm lo hội viên là thương binh, gia đình chính sách, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào gặp thiên tai do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội phát động; phối hợp tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ các hộ dân Ấn Độ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống…

P.B

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này